Đời sống

Tranh cãi dĩa tôm 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc: Chủ quán lên tiếng, chính quyền vào cuộc khẩn

Hình ảnh dĩa tôm 6 con giá 300.000 đồng tại Phú Quốc đang gây ‘bão’ mạng xã hội với những luồng ý kiến trái chiều gay gắt. Trước phản ánh về chất lượng và giá thành không tương xứng, chính quyền địa phương đã chính thức rà soát, làm rõ vụ việc.

Mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ thông tin từ một du khách bày tỏ sự thất vọng khi quay lại Phú Quốc sau 4 năm. Kèm theo hình ảnh dĩa tôm 6 con và hóa đơn 300.000 đồng là dòng trạng thái: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với dĩa tôm 300k (300.000 đồng) ăn rất tanh, chất lượng đồ ăn k (không) tương xứng với giá tiền".

Bài đăng ngay lập tức thu hút hàng trăm bình luận, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về chi phí dịch vụ du lịch tại đảo Ngọc. Một bộ phận cư dân địa phương cho rằng mức giá này là hợp lý do đặc thù mùa Tết tôm rất khan hiếm. "Mình là dân Phú Quốc nên thấy giá cả này là bình thường mà. Thời điểm Tết, tôm rất khan hiếm", một tài khoản chia sẻ.

Người này giải thích thêm, tại chợ Dương Đông, tôm loại nhỏ đã có giá 350.000 đồng/kg nhưng vẫn cháy hàng. Với loại tôm trong hóa đơn (khoảng dưới 20 con/kg), giá thị trường mùa Tết dao động từ 500.000-600.000 đồng/kg. Do đó, mức 300.000 đồng cho một dĩa tôm sú biển đã chế biến, bao gồm phí phục vụ, là chấp nhận được.

tranh-cai-dia-tom-gia-300k
Hình ảnh dĩa tôm và phiếu tạm tính chia sẻ trên mạng xã hội ở Phú Quốc

Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về hình thức trình bày và mức giá khó tiếp cận với người lao động. Có bình luận gay gắt: "Làm ăn buôn bán kiểu này khách du lịch bỏ chạy hết. 6 con 300.000 đồng thì công nhân lao động sao mà dám ăn". Ngoài ra, chất lượng cảm quan của món ăn cũng là điểm gây tranh cãi.

Trước luồng dư luận trên, ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc xác nhận cơ quan chức năng đã nắm thông tin. Lãnh đạo đặc khu chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm kinh doanh gây ảnh hưởng hình ảnh du lịch.

Đại diện quán Cơm Niêu 66, nơi bị phản ánh, khẳng định cơ sở thực hiện niêm yết giá công khai. Chủ quán lý giải tôm sú loại to có giá đầu vào rất cao trong dịp cao điểm Tết, vì vậy mức giá 300.000 đồng cho 6 con tôm lớn là phù hợp với thực tế thị trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan cho biết thêm: "Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 bán đồ ăn phải công khai giá rõ ràng, đồ ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tránh gây hiểu lầm cho du khách". Việc xác minh nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho đặc khu.

Thống kê cho thấy, dịp Tết vừa qua Phú Quốc đón khoảng 366.000 lượt khách, mang về doanh thu 2.622 tỉ đồng. Cùng thời điểm, tỉnh An Giang cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025, công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%.

Sự việc dĩa tôm 300.000 đồng là bài học về quản lý giá cả và chất lượng dịch vụ trong mùa cao điểm. Để giữ chân du khách, bên cạnh việc niêm yết giá, các cơ sở kinh doanh cần chú trọng hơn đến trải nghiệm ẩm thực và thái độ phục vụ để xứng tầm với vị thế du lịch quốc tế.