Đời sống

Phẫn nộ chủ xưởng đòi lại vé số trúng 2 tỷ đã tặng, lén xóa camera phi tang chứng cứ

Hứa chia đều tờ vé số độc đắc cho 18 công nhân nhưng khi trúng 2 tỷ đồng, ông chủ xưởng lập tức thu hồi, âm thầm đi lãnh thưởng và xóa dấu vết camera. Vụ tranh chấp hy hữu này đã buộc cơ quan tư pháp phải vào cuộc phân xử quyết liệt.

Theo báo Dân Việt, sự việc bắt đầu vào ngày 07/01/2021, ông Phú – chủ một cơ sở sản xuất tại Vĩnh Long mua nhiều vé số và tặng cho bà Lam, một công nhân của mình. Tại thời điểm đó, có rất nhiều người chứng kiến ông Phú hứa nếu trúng thưởng sẽ chia đều cho toàn bộ 18 công nhân đang có mặt.

Đến chiều cùng ngày, bà Lam ngỡ ngàng phát hiện tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và báo tin cho ông chủ. Ngay lập tức, ông Phú yêu cầu bà Lam đưa lại tờ vé số để kiểm tra lại thông tin.

Ông Phú dặn dò nữ công nhân: “Đừng la om xòm, để ông lãnh thưởng dùm rồi chiều 28 Tết sẽ chia cho công nhân trong xưởng”. Vì tin tưởng người sử dụng lao động, bà Lam đã giao lại tài sản trúng thưởng cho ông Phú mà không mảy may nghi ngờ.

ve-so
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ông Phú chỉ phát cho mỗi công nhân từ 5 đến 20 triệu đồng dưới dạng quà tặng. Nhận thấy ông chủ không thực hiện lời hứa chia thưởng từ tờ vé số độc đắc, bà Lam cùng 17 đồng nghiệp đã đồng lòng khởi kiện.

Tại tòa, các nguyên đơn yêu cầu ông Phú phải chia đều số tiền thưởng, tương đương mỗi người nhận 85 triệu đồng. Ngược lại, phía bị đơn bác bỏ yêu cầu này, cho rằng số tiền đã phát vào dịp Tết là quà tự nguyện và công nhân không có ý kiến gì lúc đó.

Quá trình xét xử xác định sau khi vụ trúng số xảy ra, ông Phú đã tự ý thay thế và di dời vị trí camera tại xưởng. Ông không trực tiếp đi lãnh thưởng mà giao cho người khác, đồng thời có nhiều lời khai mâu thuẫn về địa điểm nhận tiền.

trung-ve-so
Ảnh minh họa.

Cấp giám đốc thẩm nhận định, tờ vé số lúc tặng chỉ có giá trị 10.000 đồng, thuộc quyền định đoạt cá nhân của ông Phú mà không cần hỏi ý kiến vợ. Việc tặng cho được xác lập bằng lời nói và có hiệu lực ngay tại thời điểm giao tờ vé chưa mở thưởng.

Tòa án khẳng định đối tượng tranh chấp là tờ vé số chưa mở thưởng chứ không phải số tiền trúng số sau này. Do ông Phú đã thu hồi lại tờ vé số từ bà Lam để đi lĩnh thưởng, ông có trách nhiệm phải hoàn trả giá trị trúng thưởng cho các công nhân.

Sau nhiều vòng tố tụng, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác bỏ kháng nghị của Viện kiểm sát. Cơ quan xét xử quyết định giữ nguyên bản án phúc thẩm, buộc ông Phú phải chia thưởng cho 18 công nhân, mỗi người 85 triệu đồng.

Vụ việc này cũng đã được chọn để xây dựng thành Án lệ số 80/2025/AL. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng liên quan đến việc định đoạt tài sản riêng là vé số trong quan hệ hôn nhân và thực hiện hợp đồng tặng cho bằng lời nói.