Đời sống

Sự thật kinh hoàng vụ ‘chuộc’ 2 bé gái 86 triệu đồng rồi đưa sang biên giới bán tiếp

Đội lốt ‘người hùng’ chi 86 triệu đồng để giải cứu hai thiếu nữ khỏi quán karaoke, Nguyễn Ngọc Thiên và đồng bọn thực chất đã dàn dựng một kịch bản tàn khốc. Thay vì đưa nạn nhân về nhà, các đối tượng lại lên kế hoạch bán các em sang Campuchia để lấy tiền công.

Theo báo Người Lao Động, ngày 27/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là hai bé gái Tr. và H. (cùng sinh năm 2008, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Sự việc bắt đầu từ kỳ nghỉ hè tháng 6/2022, khi cả hai rủ nhau đi tìm việc làm tại Bình Phước.

Thông qua Facebook, một người đàn ông lạ mặt đã dẫn dụ hai em về một căn hộ chung cư tại Bình Dương với lời hứa mức lương từ 7,5 - 8 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, thay vì công việc nhẹ nhàng, các em bị ép làm nhân viên quán karaoke. Do không có tiền trả các khoản phí vô lý, Tr. và H. bị buộc ký giấy nợ 39 triệu đồng/người.

Chỉ sau vài ngày, hai nạn nhân bị sang tay cho bà Nguyễn Thị Thắm (chủ quán karaoke Duy Mạnh) với giá 78 triệu đồng. Tại đây, số nợ của mỗi em bị đẩy lên thành 45 triệu đồng. Trong cơn tuyệt vọng, Tr. liên hệ với bạn học nhờ người cứu giúp. Tuy nhiên, thông tin này lại đến tay Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi) và cậu của y là Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi).

hai-bi-cao-bat-coc-nguoi-sang-campuchia
Hai bị cáo tại toà. Ảnh báo Người Lao Động.

Thay vì giúp đỡ, Thiên và Hoài đã dàn dựng một kịch bản "chuộc người" tinh vi. Ngày 28/6/2022, Thiên chuyển 86 triệu đồng cho bà Thắm để đưa hai bé gái ra ngoài. Ngay sau đó, Thiên lộ mặt thật khi ép hai nạn nhân phải sang Campuchia làm việc trong 6 tháng để trả món nợ vừa chi ra.

Theo cáo trạng, Thiên đã thỏa thuận với một đối tượng tên "Lão Bản" tại Campuchia để giao người với tiền công 150 USD/nạn nhân. Riêng Hoài được Thiên hứa trả 50 USD cho mỗi bé gái đưa sang biên giới thành công. Sau khi đón người, Thiên đưa hai em về một khách sạn tại quận Bình Thạnh, TP.HCM để thực hiện các bước tiếp theo.

Tại đây, Thiên chụp ảnh các nạn nhân gửi cho "Lão Bản" để làm thủ tục hộ chiếu. Mặc dù biết rõ Tr. và H. chưa đủ 14 tuổi và không có giấy tờ tùy thân, bị cáo vẫn cam kết với phía Campuchia sẽ lo liệu mọi thủ tục để đưa người sang biên giới trót lọt.

Kế hoạch của Thiên bất ngờ đổ bể khi nạn nhân Tr. lén dùng điện thoại liên lạc với người thân, nhờ mang tiền đến chuộc và báo công an. Ngày 30/6/2022, Thiên bị bắt khẩn cấp tại TP.HCM. Đồng phạm của Thiên là Nguyễn Văn Hoài cũng ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn vào tháng 9/2023.

Đáng chú ý, trước khi vụ án này được đưa ra xét xử, Nguyễn Ngọc Thiên đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 13 năm tù vì hành vi đưa 3 trẻ vị thành niên khác sang Campuchia trái phép. Đây là tình tiết cho thấy tính chất chuyên nghiệp và nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiên 13 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Cộng với bản án cũ 13 năm tù tại Đắk Lắk, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 26 năm tù. Cùng tội danh, Nguyễn Văn Hoài bị tuyên phạt 7 năm tù.