Nóng: Nhiều trường học TP.HCM ngưng phục vụ ăn uống sau bê bối thịt quá hạn cung ứng vào bếp ăn
Trước nghi vấn thực phẩm quá hạn sử dụng bị tuồn vào bếp ăn trường học, nhiều cơ sở giáo dục tại TP.HCM đã lập tức đình chỉ hợp đồng cung cấp suất ăn, trong khi chờ kết luận điều tra chính thức.
Theo báo Tiền Phong, từ ngày 29/1, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đồng loạt thông báo tạm dừng hoạt động bán trú. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về việc nhà cung cấp dịch vụ có dấu hiệu sử dụng thịt hết hạn để chế biến suất ăn cho học sinh.
Tại Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), đơn vị này đã gửi thông báo đến phụ huynh về việc tạm ngưng hợp đồng cung cấp bữa trưa. Nhà trường cho biết đang yêu cầu đối tác làm rõ các nội dung báo chí phản ánh, đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp quản lý để xin hướng xử lý.
Trong thời gian ngưng bán trú, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát đề nghị phụ huynh chủ động đón con về nghỉ trưa và quay lại trường đúng giờ học chiều. Đơn vị này khẳng định sẽ phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh để xây dựng lại phương án tổ chức ăn uống an toàn, bền vững.
Ngoài ra, Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) cũng đã gửi văn bản yêu cầu công ty cung ứng giải trình. Nhà trường chỉ đạo căn tin ngưng toàn bộ thức ăn chế biến từ thịt, chỉ được kinh doanh nước đóng chai và thực phẩm đóng gói từ các nguồn uy tín, đảm bảo vệ sinh.
Trường Tiểu học Tân Quy thông báo tạm ngưng bán trú từ chiều 28/1. Trường đưa ra phương án: phụ huynh không thể đưa đón con 2 buổi có thể chuẩn bị cơm riêng cho học sinh mang theo. Nhà trường cam kết vẫn bố trí chỗ nghỉ trưa cho các em trong trường hợp này.
Theo báo Người Lao Động, trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cũng xác nhận tạm dừng dịch vụ bán trú từ ngày 29/1 cho đến khi có văn bản chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Tất cả các trường đều bày tỏ quan điểm thận trọng, ưu tiên sức khỏe học sinh lên hàng đầu trước khi có kết quả xác minh.
Về phương hướng xử lý, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định Sở đang phối hợp làm rõ sự việc. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Hiện tại, cơ quan chức năng cần xác định thực phẩm kém chất lượng đã vào trường học hay chưa.
Đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh về vai trò quản lý của lãnh đạo các cơ sở giáo dục. "Hiệu trưởng các trường sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại đơn vị mình" - ông Minh nêu rõ.
Ngành giáo dục thành phố sẽ căn cứ vào kết luận điều tra cuối cùng để đưa ra các biện pháp xử lý. Nếu xác định có sai phạm tại trường học, các đơn vị liên quan sẽ phải đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo quy định pháp luật.