Đời sống

Mua thiên nga trộm từ Thảo cầm viên giá 2 triệu đồng để nhân giống: Ý đồ hay sự cố?

Liên quan vụ mất trộm thiên nga trắng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, cơ quan công an đã triệu tập người mua. Tại đây, người đàn ông này đưa ra những lời khai bất ngờ về mục đích sở hữu cũng như quy trình giao dịch con vật quý hiếm này.

Theo báo Dân trí, công an đang tiến hành lấy lời khai đối với T.V.T. (SN 1983, trú tại TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. T. được xác định là mắt xích liên quan trực tiếp đến vụ trộm thiên nga trắng xảy ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn trước đó.

Qua làm việc, T. thừa nhận đã thỏa thuận mua lại cá thể thiên nga này từ N.C.P. (SN 1978, ngụ Vĩnh Long) – nghi can thực hiện vụ trộm. Đáng chú ý, hai bên không hề có mối quan hệ quen biết trước khi thực hiện giao dịch mua bán.

nghi-can-trom-thien-nga
N.C.P. (bìa trái) và T.V.T. làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

T. cho biết ngày 26/1, một người lạ (sau này xác định là P.) gọi điện chào bán thiên nga trắng với giá 2 triệu đồng. Người bán đưa ra lý do một con trong cặp thiên nga của chú mình đã chết, nên cần nhượng lại con còn lại.

Do lo ngại về tình trạng sức khỏe của thiên nga, T. yêu cầu gửi con vật từ TP.HCM xuống Cần Thơ để kiểm tra. T. cam kết chỉ thanh toán tiền sau khi xác nhận thiên nga hoàn toàn ổn định và đi đứng bình thường.

Đến tối cùng ngày, sau khi nhận hàng từ xe khách, T. phát hiện con vật có biểu hiện chậm chạp nên chưa chuyển khoản. Người này dự định theo dõi thêm một đêm trước khi quyết định tất toán hợp đồng mua bán với đối phương.

thien-nga-bi-bat-trom
Sức khỏe thiên nga trắng ổn định sau khi bị bắt trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Lý giải về động cơ mua hàng, T. trần tình: “Trước đó, tôi có nuôi 2 con thiên nga, nhưng bị bệnh chết. Khi nghe người này nói bán thiên nga, tôi nghĩ anh ta cũng có đầy đủ giấy tờ nên mua về cho nó sinh sản nhưng không ngờ nguồn gốc con vật này là do ăn trộm”.

Theo lời khai, T. vốn có sở thích nuôi chim công, trĩ và khẳng định việc nuôi nhốt tại gia đều có đăng ký với kiểm lâm. T. phán đoán P. có số điện thoại của mình do ông thường xuyên đăng tin giao dịch chim cảnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh tính xác thực trong lời khai của các bên liên quan. Vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 26/1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo cầm viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất. Trích xuất camera cho thấy có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.C.P. là nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, ông P. khai đã bán thiên nga cho một người tại Cần Thơ. Đến 5h30 ngày 26/1, cơ quan chức năng đã giải cứu thiên nga an toàn và bàn giao lại lúc 9h trong tình trạng ổn định.