Đời sống

Kinh hoàng đường dây buôn 25 tấn mỹ phẩm giả: Lộ chiêu trò thuê tài khoản ảo ‘bẫy’ khách hàng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô cực lớn, thu giữ 25 tấn tang vật. Bằng thủ đoạn thuê tài khoản ảo đánh giá 5 sao, các đối tượng đã lừa dối hàng nghìn người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử.

Theo VnExpress, ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đang tạm giữ Nguyễn Văn Chung (31 tuổi, Ninh Bình) và Lê Hữu Minh (33 tuổi, Hà Nội). Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi mua bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng sau một chuyên án phối hợp quy mô lớn.

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Quảng Trị, Hà Nội và Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 4 kho hàng, thu giữ 25 tấn mỹ phẩm không nguồn gốc cùng lượng lớn tem chống hàng giả, nhãn mác và các đơn hàng chờ vận chuyển.

doi-tuong-buon-25-tan-my-pham-gia
Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhiều loại mỹ phẩm được rao bán với giá rẻ bất thường trên thị trường. Các đối tượng hoạt động phân tán, sẵn sàng tiêu hủy chứng cứ nếu bị động. Ban chuyên án quyết tâm bóc gỡ toàn bộ hệ thống thay vì xử lý các mắt xích đơn lẻ.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng. Chung công khai rao bán sữa rửa mặt nhãn hiệu L’Oreal trên mạng. Tuy nhiên, đại diện sở hữu công nghiệp nhãn hiệu này kết luận sản phẩm của Chung sai mã lô và không đúng tiêu chuẩn bao bì.

doi-tuong-buon-ban-25-tan-my-pham-gia
Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Nguồn hàng của Chung được nhập từ vợ chồng Lê Hữu Minh và Phạm Thị Tuyết tại Hà Nội. Số mỹ phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc, tập kết tại các kho nội địa trước khi phân phối đi khắp cả nước thông qua các sàn thương mại điện tử.

Để tiêu thụ hàng giả, Chung sử dụng thủ đoạn dán tem chống hàng giả giả mạo và đăng ký địa chỉ gửi hàng ảo. Đặc biệt, đối tượng này đã thuê hoặc mua các tài khoản ảo để tự đánh giá 5 sao, viết nhận xét tích cực nhằm xây dựng uy tín giả cho gian hàng.

buon-my-pham-gia
Một ít mỹ phẩm giả bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Dữ liệu điều tra cho thấy từ năm 2023 đến nay, doanh số bán mỹ phẩm giả của Tuyết đạt khoảng 20-30 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Văn Chung, từ giữa năm 2024 đã thu về doanh thu 7-8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ước tính dao động từ 1-2 tỷ đồng.

Mỗi sản phẩm được Chung nhập với giá chỉ từ 27.000 đến 30.000 đồng nhưng lại niêm yết trên Shopee ở mức khoảng 100.000 đồng. Chênh lệch địa giá lớn cùng phương thức kinh doanh trực tuyến dễ dàng là động cơ khiến các đối tượng bất chấp pháp luật để trục lợi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Họ khai rằng: "Do lợi nhuận lớn và việc kinh doanh dễ dàng nên đã thực hiện hành vi buôn bán hàng giả”. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.