Chưa đầy một tháng, cao tốc Đà Nẵng hai lần bị ‘xé rào’: Trùng hợp hay có bàn tay đứng sau?
Chỉ trong chưa đầy một tháng, hai điểm khai thác đất trái phép xuất hiện sát cao tốc La Sơn – Hòa Liên khiến đồi keo bị ‘xẻ thịt’, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn giao thông, buộc chính quyền Đà Nẵng phải vào cuộc.
Theo báo Dân trí, ngày 3/1, lực lượng chức năng phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ khai thác đất trái phép sát tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Tại đây, một sườn đồi keo bị đào bới sâu khoảng 10m, để lại những hố lớn nham nhở cùng dấu vết xe cơ giới chằng chịt giữa những gốc cây đổ rạp.
Vị trí khai thác nằm tại km63, kẹp giữa đường ĐT601 và tuyến cao tốc đang thi công mở rộng. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, tình trạng "đất tặc" xuất hiện tại khu vực này với phương thức tương tự, gây bức xúc dư luận và thách thức cơ quan quản lý.
Trước đó, cuối tháng 12/2025, ghi nhận thực tế cho thấy hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo. Các đối tượng đã phá hàng rào chắn, mở lối đi từ mặt đường cao tốc cũ để xâm nhập phạm vi thi công, dùng xe múc đào xới tài nguyên vận chuyển đi nơi khác.
Hoạt động này gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng khi các xe tải chở đất liên tục cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông. Các đối tượng bị nghi ngờ đã lợi dụng hạ tầng và hệ thống đường công vụ phục vụ dự án cao tốc để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, cảnh báo việc đào đất lân cận cao tốc gây nguy cơ sạt trượt chân đồi. Điều này tác động trực tiếp đến an toàn của công trình trọng điểm vốn đang vừa khai thác vừa thi công.
Đồng quan điểm, ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, nhận định địa hình dốc cao tại điểm khai thác rất dễ sạt lở khi mưa lớn. Do chỉ cách đường ĐT601 từ 1-3m, nếu sự cố xảy ra sẽ đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.
"Nếu như không phát hiện, trời mưa tích một lượng nước lớn tại đây, khi vỡ thì hậu quả sẽ rất khó lường", ông Nguyên nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của các hố sâu do việc khai thác lậu để lại tại hiện trường.
Lãnh đạo địa phương xác nhận khu vực bị phản ánh hoàn toàn không được cấp phép khai thác đất. Hiện tại, Công an phường Liên Chiểu đang rà soát, xác minh danh tính các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu khôi phục nguyên trạng khu vực bị tàn phá.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị quận Liên Chiểu tăng cường giám sát. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tổ chức tuần tra đột xuất và thường xuyên để ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng thi công cao tốc để trục lợi tài nguyên.