Vụ sinh viên đóng 21 triệu đi xuyên Việt mùa lũ: Nhà trường khẳng định một sự thật gây sốc
Giữa thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, một trường đại học vẫn quyết định tổ chức chuyến đi thực tế xuyên Việt theo kế hoạch, dù có nhiều ý kiến trái chiều.
Chuyến đi thực tế xuyên Việt kéo dài 21 ngày với tổng chi phí 21 triệu đồng của sinh viên ngành Quản trị Lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Hoạt động này diễn ra từ ngày 6/12, đúng vào thời điểm các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ phức tạp.
Nhiều ý kiến trái chiều đã được nêu ra, chủ yếu tập trung vào tính an toàn và thời điểm không phù hợp của chương trình. Mặc dù một số sinh viên đã đề xuất lùi chương trình học này sang thời điểm sau Tết, nhà trường vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu.
Đáng chú ý, sự việc trở nên căng thẳng hơn khi xuất hiện thông tin cho rằng sinh viên phải ký cam kết chịu trách nhiệm về chuyến đi thì mới được tham gia.
Theo trao đổi với Dân trí, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá TPHCM, đã có những giải thích cụ thể về chương trình này. Ông xác nhận đây là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Quản trị Lữ hành.
Về quyết định không dời lịch, ông Nhân cho biết trường đã tổ chức họp để lấy ý kiến. Nhà trường đặt ra tiêu chí sẽ điều chỉnh lịch trình nếu có trên 50% sinh viên muốn thay đổi.
Tuy nhiên, kết quả từ cuộc họp cho thấy "99% sinh viên đồng ý giữ nguyên lịch trình, không đổi sang thời gian sau Tết". Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng sinh viên lữ hành cần trải nghiệm thực tế, bao gồm cả việc ứng phó với các tình huống bất lợi.
Liên quan đến thông tin sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về chuyến đi, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM khẳng định điều này là chưa chính xác.
Theo ông Nhân, hoạt động này yêu cầu tất cả các bên liên quan đều phải ký nhận, cam kết và chịu trách nhiệm tương ứng với từng vai trò cụ thể của mình.
Ông Lâm Nhân giải thích rõ: “Nhà trường, mà tôi là người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức chương trình học tập của trường. Công ty phụ trách tour cam kết việc đảm bảo các nội dung hoạt động; mua bảo hiểm; cam kết tổ chức với mức độ an toàn cao nhất cũng như đưa ra các phương án linh hoạt ứng phó trước các tình huống... và nhiều yêu cầu khác”.
Phía sinh viên cũng có trách nhiệm đi kèm: “Còn sinh viên phải cam kết việc tuân thủ các nguyên tắc, quy định trong chuyến đi, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm. Khoa hay giảng viên tham gia đều phải cam kết thực hiện trách nhiệm đi kèm”, Hiệu trưởng Lâm Nhân thông tin.
Chi phí 21 triệu đồng cho chuyến đi thực tế 21 ngày cũng là vấn đề gây chú ý, vì mức này cao hơn cả học phí một năm của trường (học phí dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/năm).
PGS.TS Lâm Nhân làm rõ, đây là chương trình học tập dành cho sinh viên quản trị lữ hành, không phải chuyến đi du lịch thông thường. Suốt quá trình học, sinh viên phải tham gia nhiều chuyến đi thực tế khác, như tour Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Ông nhấn mạnh rằng chương trình có giảng viên đi cùng để hướng dẫn thực hành nghề nghiệp, thiết kế và điều hành tour. Sau chương trình, sinh viên phải nộp báo cáo và lấy điểm, đáp ứng yêu cầu học tập riêng.
Do đó, ông Lâm Nhân khẳng định không thể so sánh chi phí này với chi phí của các tour du lịch thương mại, ví dụ như tour đi Thái Lan.
Về quy trình lựa chọn đơn vị tổ chức, ông Nhân cho biết trong hai năm gần đây, trường đã tổ chức đấu thầu. Đơn vị lữ hành nào đáp ứng được các yêu cầu của chương trình với mức chi phí thấp nhất sẽ được lựa chọn.
Trước những thắc mắc về tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM khẳng định rằng các thông tin về chi phí học tập và số lượng chuyến đi thực tế bắt buộc đều đã được thông báo rõ ràng đến sinh viên trước khi họ nhập học chính thức tại trường.