Đời sống

Vụ người đàn ông đòi bồi thường 46 tỷ vì ‘giam’ bằng tốt nghiệp 30 năm: Phán quyết cuối gây sửng sốt

Vụ người đàn ông ở Hà Nội kiện Đại học Kinh tế quốc dân đòi bồi thường 46 tỷ dồng vì lý do giữ bằng cử nhân 30 năm vừa có phán quyết phúc thẩm. Mức bồi thường cuối cùng được đưa ra khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Theo báo Dân trí, ngày 12/11, TAND TP Hà Nội vừa tuyên án phúc thẩm vụ kiện dân sự nổi tiếng, trong đó ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú tại Hà Nội), cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, yêu cầu nhà trường bồi thường số tiền khổng lồ trên 46 tỷ đồng.

Ông Hảo khởi kiện với lý do bằng cử nhân và nhiều giấy tờ quan trọng của ông đã bị trường "giam" giữ trong suốt 30 năm.

Theo tìm hiểu của PV, ông Dương Thế Hảo là sinh viên hệ chính quy, Khoa Kinh tế Công nghiệp khóa K26-27 của trường. Khi nhập học, ông đã nộp đầy đủ các hồ sơ, bao gồm lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ và chuyển địa chỉ tạm trú về trường. Ông khẳng định do không lấy được bằng tốt nghiệp, toàn bộ hồ sơ gốc của ông đã bị nhà trường lưu giữ lại.

ong-duong-the-hao-doi-boi-thuong-vi-truong-giu-bang-tot-nghiep-30-nam
Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 11/12 (Ảnh: Thế Kha).

Việc thiếu vắng bằng cử nhân và giấy tờ gốc trong suốt ba thập kỷ được ông Hảo cho là đã gây ra những xáo trộn lớn trong cuộc sống cá nhân. Cựu sinh viên này cho biết việc bị “giam” bằng khiến ông không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, cũng như không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 18/6, ông Hảo đã nâng tổng số tiền yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân bồi thường lên 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện này, cho rằng đòi bồi thường 46 tỷ đồng là "không có căn cứ".

Phiên tòa phúc thẩm được tổ chức trưa ngày 11/12 đã đưa ra phán quyết ngược lại một phần so với cấp sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP Hà Nội nhận định rằng từ năm 2017 đến năm 2019, trường mới trả lại một số tài liệu và hồ sơ cho ông Hảo.

truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan
Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Hội đồng xét xử khẳng định: “Việc này có lỗi của nhà trường, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hảo. Do đó nội dung kháng cáo của ông Hảo có cơ sở”.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng lưu ý rằng từ năm 1994 đến năm 2017, ông Hảo đã không chủ động liên hệ với nhà trường để nhận bằng tốt nghiệp theo đúng quy định. Việc này cho thấy trách nhiệm trong sự việc kéo dài này thuộc về cả hai bên.

Một trong những thách thức lớn đối với ông Hảo trong suốt quá trình tố tụng là việc phải đưa ra các giấy tờ, chứng cứ đủ sức thuyết phục để chứng minh thiệt hại về kinh tế và tổn thất tinh thần đã phải gánh chịu.

Dựa trên các tính toán cụ thể về thiệt hại của ông Hảo trong giai đoạn 2017-2019 cùng các chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm.

Theo đó, Tòa chấp nhận một phần kháng cáo và buộc Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho ông Dương Thế Hảo số tiền 87 triệu đồng. Con số này hoàn toàn khác biệt so với mức 46 tỷ đồng mà nguyên đơn yêu cầu.