Đời sống

Quả đồi đổ ập giữa trời nắng ở Đà Nẵng: Thiên tai bất thường hay hệ quả mất rừng?

Vụ sạt lở núi tại Đà Nẵng xảy ra giữa thời tiết nắng ráo khiến 1 người chết, 2 người mất tích, dấy lên nhiều tranh luận rằng đây là biến động thiên nhiên hiếm gặp hay hậu quả của việc rừng suy giảm?

Theo báo Dân trí, vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) vào ngày 14/11 tiếp tục thu hút sự chú ý khi diễn ra trong ba ngày thời tiết nắng, không mưa. Sự cố khiến ba người mất liên lạc, đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy một nạn nhân tử vong dưới lớp đất đá.

Nhiều bạn đọc bày tỏ lo ngại tình trạng mất rừng tự nhiên có thể khiến nền đất kém ổn định. Bạn đọc Long Đức Bùi đặt câu hỏi: “Có phải hậu quả do phá rừng, đồi mất chân?”. Bạn đọc Phan Tú cũng cho rằng: “Đất cứng đứng vững là nhờ rừng nguyên sinh… không có chuyện gì gọi là vô lý”.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng điều kiện mưa kéo dài trước đó dễ khiến đất ngậm nước, tạo nguy cơ sạt lở dù thời điểm xảy ra trời nắng. Bạn đọc Minh Nguyên Quang viết: “Mưa lâu quả đồi đất ngậm đầy nước nên sạt là bình thường, nắng có 3 ngày đã ăn thua gì”.

3-sl-rs

Trước những nghi vấn của dư luận, lãnh đạo xã Hùng Sơn đã có phản hồi chính thức. Lãnh đạo xã Hùng Sơn phủ nhận ý kiến cho rằng khu vực xảy ra sạt lở bị tác động bởi con người. Theo vị này, nơi đồi lở là rừng nguyên sinh, chưa từng bị khai thác hay xâm hại. Khối đất đá lớn sau khi đổ xuống đã tràn vào khu sản xuất của người dân.

Theo ghi nhận, vụ sạt lở cuốn trôi ước tính khoảng một triệu mét khối đất đá, lan xa hàng kilomet. Nhiều phương tiện, tài sản, diện tích hoa màu bị vùi lấp hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã duy trì tìm kiếm suốt nhiều ngày để tiếp cận hiện trường phức tạp và khối bùn đất khổng lồ.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đánh giá đây là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại khu vực. Ông cho biết, khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố đã chỉ đạo lập sở chỉ huy tại hiện trường nhằm tìm kiếm cứu nạn.

Đáng chú ý, ông Tý cho rằng vụ sạt lở xảy ra trong điều kiện thời tiết đã có nắng 3 ngày liên tiếp, không mưa. Điều kiện này cho thấy đã xuất hiện những kịch bản thiên tai vượt ngoài dự tính, đặt ra yêu cầu mới trong công tác cảnh báo và phòng chống thiên tai.