Đời sống

Ninh Bình: Lén đốt pháo, bé trai 12 tuổi gặp thảm kịch khiến cả gia đình bàng hoàng

Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Ninh Bình khi một bé trai 12 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng 25% cơ thể vì tự ý đốt pháo nổ

Theo báo Dân trí, tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều ngày 4/12 tại một gia đình ở tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin từ người nhà, một bé trai 12 tuổi đã tự ý tìm mua và đốt pháo nổ ngay tại nhà riêng. Khi quả pháo phát nổ bất ngờ, bé đã bị ngọn lửa và áp lực từ vụ nổ bắn thẳng vào người.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cấp cứu.

Ngày 5/12, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu thông tin, bệnh nhi trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Vết bỏng nghiêm trọng xuất hiện rải rác trên nhiều vùng cơ thể, bao gồm mặt, lưng, tay và chân, với tổng diện tích lên đến khoảng 25%.

11-dp-rs
Các vết bỏng trên người bệnh nhi do bị pháo bắn vào (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bỏng nặng độ sâu, tập trung ở các vùng nhạy cảm như mặt, cổ, vai, cánh tay và bàn tay hai bên, cùng khu vực bụng.

Sau khi thực hiện các bước sơ cứu cần thiết như tiêm giảm đau, truyền dịch và băng bó, cháu bé đã được khẩn trương chuyển lên tuyến trên để điều trị chuyên sâu hơn, hy vọng giảm thiểu di chứng.

Theo bác sĩ Khoa Cấp cứu, dịp giáp Tết thường ghi nhận nhiều ca trẻ bị thương vì nghịch pháo. Các gia đình cần nhắc trẻ tuyệt đối không sử dụng pháo hay bất kỳ vật liệu nổ tự chế, bởi nguy cơ bỏng sâu, để lại sẹo lớn và thậm chí đe dọa tính mạng.

11-dp2-rs
Cánh tay của bệnh nhi chi chít các vết bỏng nặng do pháo gây ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ cũng hướng dẫn cha mẹ cách sơ cứu đúng khi trẻ bị bỏng do pháo. Không cố bóc quần áo dính vào da; hãy xả nước mát liên tục 15-20 phút để giảm tổn thương. Việc làm mát sớm giúp hạn chế sưng nề và giảm mức độ bỏng.

Bên cạnh đó, gia đình nên dùng gạc sạch che tạm thời vùng bỏng trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Bác sĩ nhấn mạnh, không nên dùng mẹo dân gian hay bôi thuốc chưa rõ nguồn gốc lên vết thương.

Cơ quan y tế khuyến cáo Tết Nguyên đán càng đến gần, nguy cơ tai nạn từ pháo nổ càng tăng. Phụ huynh và nhà trường cần tăng cường nhắc nhở trẻ, tránh những sự việc đau lòng tương tự xảy ra.