Đời sống

Phẫn nộ cảnh người mẹ cho trẻ sơ sinh ngậm ‘tay khỉ khô’ đầy lông để ngừa bệnh

Một đoạn clip ghi lại cảnh trẻ sơ sinh được cho ngậm ‘tay khỉ khô đầy lông’ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sự việc đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội về an toàn sức khỏe và những hủ tục dân gian vẫn còn tồn tại.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái sơ sinh được mẹ cho ngậm một vật thể lạ có hình dáng giống bàn tay, màu đen, nhiều lông và được buộc bằng sợi dây. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận.

Trong clip, người mẹ tỏ ra khá thản nhiên khi để con ngậm vật thể này, thậm chí còn đặt câu hỏi đố cộng đồng mạng về nguồn gốc của “món đồ” đang xuất hiện trong tay trẻ. Hành động này lập tức gây chú ý và làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều.

be-so-sinh-ngam-tay-khi-kho
Hình ảnh em bé ngậm tay khỉ khô gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: QC).

Sau đó, người mẹ tiết lộ vật thể trên là “tay khỉ khô” và cho biết việc cho trẻ ngậm nhằm phòng bệnh “cam”, theo kinh nghiệm truyền lại từ người thân. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bởi đây là bộ phận của động vật đã chết.

Không ít ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ và thương cảm cho em bé trong clip. Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Thấy tội nghiệp em bé quá. Không biết bao nhiêu bé đã nhập viện vì những hủ tục lạc hậu thì người ta mới bắt đầu tỉnh ra”.

tay-khi-kho-day-long
Bác sĩ khẳng định, tay khỉ khô không có tác dụng chữa "bệnh cam" (Ảnh: QC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Dương Tâm Thanh, công tác tại liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết theo y học cổ truyền, “cam tích” là chứng bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, liên quan đến rối loạn chức năng tiêu hóa và được chia thành nhiều thể khác nhau.

Theo bác sĩ Thanh, trong quan niệm dân gian của một số dân tộc thiểu số, trẻ bị cam thường gầy yếu, ăn uống kém, hay quấy khóc, chậm phát triển và dễ mắc bệnh. Những biểu hiện này đôi khi được gắn với yếu tố tâm linh.

tre-so-sinh
Trẻ cần bú sữa mẹ đầy đủ, ăn dặm đúng cách, không kiêng khem sai lầm (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Từ quan niệm đó, nhiều phương thức phòng và chữa bệnh mang tính tín ngưỡng đã hình thành, như cho trẻ đeo hoặc ngậm các vật được cho là có khả năng trừ tà, trấn vía. Một số vật trấn thường có hình bàn tay, làm từ rễ cây hoặc thậm chí là tay khỉ thật.

Bác sĩ Dương Tâm Thanh cảnh báo, các bộ phận động vật dù đã phơi khô vẫn có nguy cơ chứa vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Việc cho trẻ ngậm “tay khỉ khô” có thể dẫn đến nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường ruột, uốn ván, nhiễm trùng huyết hoặc các bệnh lây từ động vật sang người.

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên mức độ rủi ro càng cao. Ngoài ra, vật thể cứng hoặc có cạnh sắc như mảnh xương còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt, trầy xước hoặc tổn thương khoang miệng nếu trẻ cắn hoặc ngậm mạnh.