Dự án ‘Nuôi em Nghệ An’ bất ngờ có động thái lạ, nhiều trường học rơi vào lúng túng
Một số trường tại Nghệ An vừa nhận kinh phí ăn bán trú từ dự án 'Nuôi em Nghệ An', song ngay sau đó dự án điều chỉnh phạm vi hỗ trợ. Sự thay đổi khiến nhà trường và phụ huynh đối mặt nhiều khó khăn trong tổ chức bữa ăn cho học sinh.
Theo báo Dân trí, trong tháng 12, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An xác nhận đã được dự án “Nuôi em Nghệ An” thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn bán trú cho các tháng trước đó. Tuy nhiên, đi kèm với việc chi trả là thông báo điều chỉnh số lượng học sinh được hỗ trợ, tạo ra nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai.
Ngày 21/12, bà Hoàng Thị Lan, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai, cho biết nhà trường đã nhận hơn 36 triệu đồng tiền hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các tháng 10 và 11. Khoản kinh phí này được thống nhất từ đầu năm giữa nhà trường và phía quản lý dự án.
Theo bà Lan, số tiền trên dùng để hỗ trợ bữa trưa cho 144 trẻ đang học tại điểm trường chính. Từ mức kinh phí đã thanh toán, chi phí hỗ trợ được xác định là 8.000 đồng cho mỗi bữa ăn của mỗi trẻ, đúng theo thỏa thuận ban đầu giữa hai bên.
Tuy nhiên, thông báo mới từ dự án cho biết kể từ tháng 12, chỉ còn 42 trẻ của Trường Mầm non Mai Sơn tiếp tục được hỗ trợ, với mức 12.000 đồng/cháu. 102 trẻ còn lại do chưa có mã nhận nuôi nên không nằm trong diện hỗ trợ kinh phí ăn bán trú.
Cùng với điều chỉnh này, dự án đã gửi 42 chiếc áo ấm để trao cho các cháu có tên trong danh sách hỗ trợ. Việc thay đổi đột ngột khiến nhà trường gặp khó trong công tác tổ chức, bởi sự chênh lệch giữa các học sinh trong cùng một cơ sở giáo dục.
“Sau các đợt bão lũ liên tiếp, hầu hết phụ huynh của trường đều bị thiệt hại về tài sản. 20.000 đồng tiền ăn bán trú mỗi ngày cho con đối với họ cũng là khoản chi đáng kể. Nếu bây giờ dự án "Nuôi em Nghệ An" chỉ hỗ trợ cho 42 cháu, dẫn đến có cháu được hỗ trợ, có cháu không được hỗ trợ, cũng khó cho nhà trường và phụ huynh”, bà Lan chia sẻ.
Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chiêu Lưu 2. Hiệu trưởng Thái Đình Bảy cho biết trường đã nhận gần 38,5 triệu đồng hỗ trợ cho 96 học sinh trong các tháng 9, 10, 11 và một phần tháng 12. Dù mức hỗ trợ tăng thêm 1.000 đồng so với năm học trước, nhưng hoạt động ăn bán trú tại đây đã phải tạm dừng.
Lý do đình chỉ được ông Bảy giải thích là do không thể kết nối với người quản lý dự án. “Sau lùm xùm của dự án "Nuôi em Nghệ An" liên quan đến tính minh bạch trong sử dụng kinh phí của nhà tài trợ, 3 tháng nay tôi không liên hệ được với bà Đỗ Thị Nga, người quản lý dự án. Do đó, từ ngày 9/12, trường đã dừng tổ chức ăn bán trú cho 96 học sinh kể trên”, ông Thái Đình Bảy thông tin.
Trong khi đó, tại trường Mai Sơn, phụ huynh đã phải tự chi trả 20.000 đồng mỗi bữa trưa cho con em từ giữa tháng 12 để duy trì việc học. Trước đó, bà Đỗ Thị Nga – người điều hành dự án trên mạng xã hội đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc ngay khi các nghi vấn tài chính xuất hiện, gây hoang mang cho các đơn vị thụ hưởng.
Trước những diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã chính thức vào cuộc. Ngày 16/12, cơ quan chức năng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp rà soát toàn diện các hoạt động thiện nguyện học đường.