Đời sống

Độc lạ Nghệ An: Người dân mang súng săn, bẫy chim đi đổi bình chữa cháy

Tại xã Thần Lĩnh (Nghệ An), người dân mang súng săn, kích điện và hàng trăm mét lưới bẫy đến cơ quan công an giao nộp để nhận bình chữa cháy

Theo báo Dân trí, ngày 3/12, xã Thần Lĩnh (Nghệ An) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và giao nộp công cụ bẫy săn bắt chim trời”. Sự kiện do Công an xã phối hợp UBND xã thực hiện, hướng tới giảm tình trạng săn bắt trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Không khí tại ngày hội thu hút khi nhiều người dân chủ động mang theo súng săn, lồng bẫy, loa dụ chim và các phương tiện đánh bắt tự chế để giao nộp. Một số người thậm chí chuẩn bị từ sớm để đổi lấy bình chữa cháy do lực lượng công an trao tặng.

4-na-rs
Công an xã Thần Lĩnh trao bình chữa cháy cho người dân đến giao nộp súng săn, bẫy chim (Ảnh: H. Cường).

Trung tá Nguyễn Đình Cường – Trưởng Công an xã Thần Lĩnh cho biết chương trình đã nhận được sự ủng hộ lớn. Ông chia sẻ: “30 bình chữa cháy đã được Công an xã Thần Lĩnh trao tận tay người dân đến nộp dụng cụ bẫy chim, súng săn. Người dân đã có sự thay đổi tích cực về ý thức tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ các loại động vật hoang dã, trong đó có chim trời”.

Qua vận động, người dân đã giao nộp 7 khẩu súng săn, 14 kích điện, 4 lồng bẫy, 2 loa dụ, hơn 300m lưới cùng nhiều dụng cụ tự chế khác. Lực lượng chức năng đánh giá đây là Ngày hội có ý nghĩa lớn, thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ của người dân trên địa bàn.

4-na2-rs
Nhiều súng săn, dụng cụ bẫy chim đã được người dân giao nộp cho Công an xã Thần Lĩnh (Ảnh: H. Cường).

Theo Trung tá Cường, thời gian qua Công an xã đã tham mưu chính quyền triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, tận diệt. Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Công an xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ việc bảo vệ đàn chim trời và động vật hoang dã là trách nhiệm của mỗi người.

Chương trình kỳ vọng xây dựng “Cộng đồng nói không với khai thác tận diệt”, góp phần giữ gìn hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại địa phương. Hoạt động đổi súng lấy bình chữa cháy cũng được kỳ vọng trở thành mô hình lan tỏa trong công tác bảo tồn.