Đời sống

Diễn biến mới vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Bắt thêm nghi phạm, hé lộ nguồn cơn lửa bủng cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn tại khu Wang Fuk Court trở thành thảm kịch chết chóc nhất Hong Kong nhiều thập niên với 151 người thiệt mạng. Giới chức đã bắt giữ 13 nghi phạm ngộ sát, tiết lộ thêm nhiều thông tin liên quan đến nguyên nhân vụ việc.  

Theo báo Dân trí đưa tin, giới chức Hong Kong đã công bố diễn biến mới về cuộc điều tra vụ cháy chung cư kinh hoàng tại khu Wang Fuk Court. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong thảm họa đã tăng lên 151 người.

Đây được xem là một trong những vụ cháy chung cư có số người chết chóc nhiều nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong. Trong quá trình điều tra vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ thêm 13 người tình nghi liên quan.

12-hk-rs
Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Từ ngày xảy ra vụ việc vào rạng sáng 27/11, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và hoàn tất việc rà soát 4 trong số 7 tòa tháp bị nhấn chìm trong biển lửa. Giới chức tìm thấy thi thể nạn nhân ở cầu thang bộ và trên sân thượng. Qua đó, xác định ban đầu có khoảng 40 cư dân khác vẫn đang mất tích.

Thông qua cuộc điều tra sơ bộ đã hé lộ nguồn cơn khiến ngọn lửa bùng dữ dội và lan nhanh. Theo đó, các quan chức giám sát cuộc điều tra cho biết nhiều mẫu lưới màu xanh quấn quanh giàn giáo tre tại các tòa nhà đã không đạt tiêu chuẩn chống cháy. Cụ thể, 7 trong số 20 mẫu lưới bảo vệ lấy từ Wang Fuk Court ở Tai Po đã vi phạm quy định an toàn.

Khu dân cư này bao gồm 8 tòa nhà đang được cải tạo từ tháng 7 năm ngoái. Sau thiệt hại do bão hồi tháng 7, điều tra phát hiện, một số tấm lưới bên ngoài giàn giáo đã bị thay thế bằng vật liệu rẻ tiền, hoàn toàn không có khả năng chống cháy.

12-hk2-rs
Toàn cảnh các tòa tháp bị hư hại thuộc khu chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong. (Ảnh: Reuters). 

Nhận định về nguyên nhân, Tổng Thư ký hành chính Eric Chan Kwok-ki cho biết các nghi phạm đã sử dụng “những phương thức tinh vi” để trộn lẫn cả lưới chống cháy và lưới không chống cháy. Ông Chan cũng tiết lộ các nhà thầu đã cố tình sử dụng vật liệu kém chất lượng này ở những vị trí khó tiếp cận, khiến công tác kiểm tra của thanh tra gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh vật liệu lưới giả, các nhà thầu còn sử dụng lớp cách nhiệt bằng bọt, một yếu tố khác góp phần làm ngọn lửa lan nhanh. Ngoài ra, giới chức cũng xác nhận hệ thống báo cháy của khu nhà đã không hoạt động đúng cách vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Theo Amy Lam – một quan chức cảnh sát cấp cao ở Hong Kong nhận định, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn khi các tòa nhà còn lại là “những nơi khó khăn nhất” để tìm kiếm thi thể. Bà cho biết giai đoạn cuối cùng của cuộc tìm kiếm có thể kéo dài thêm vài tuần nữa do mức độ hư hại nghiêm trọng.

Trước thảm kịch, khu chung cư này là nơi sinh sống của hơn 4.000 người. Hàng nghìn người dân thoát nạn giờ đang cố gắng ổn định lại cuộc sống. Đồng thời họ và những người dân khác đã đến tưởng niệm các nạn nhân, xếp hàng kéo dài hơn 1km dọc con kênh cạnh khu nhà.

Chính quyền Hong Kong đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ với hơn 1.100 người đã được chuyển từ các trung tâm sơ tán sang nhà ở tạm thời. Thêm 680 người được bố trí tại các ký túc xá thanh niên và khách sạn. Ngoài ra, chính quyền cũng hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD (1.284 USD) cho mỗi hộ gia đình và cung cấp hỗ trợ đặc biệt trong việc cấp lại các giấy tờ tùy thân bị mất.