Chung cư lớn nhất Thủ đô cấm xe điện: Cư dân ‘sống xanh’ bỗng chốc thành sống khổ
Làn sóng ‘sống xanh’ đang gặp rào cản lớn tại các chung cư Hà Nội, tiêu biểu là tổ hợp HH Linh Đàm. Lệnh cấm đột ngột xe điện của ban quản lý vì lo ngại cháy nổ đã khiến hàng nghìn cư dân rơi vào tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan’.
Theo báo VnExpress, gia đình chị Kiều Oanh, cư dân HH Linh Đàm, đang rơi vào cảnh "đau đầu" khi Ban quản lý tòa nhà thông báo dừng nhận đăng ký mới xe điện từ 1/12 và tiến tới cấm hoàn toàn phương tiện này dưới hầm từ tháng 2/2026. Thông báo này được Ban quản lý đưa ra với lý do hầm không đủ sức chứa và đặc biệt là lo ngại nguy cơ cháy nổ.
Là người mới chuyển sang xe điện để hưởng ứng xu thế và tuân theo lệnh cấm xe xăng sắp tới của Hà Nội, chị Oanh không khỏi bức xúc. Chị chia sẻ: "Ô tô gửi bãi ngoài, xe máy xăng để đâu cũng được, nhưng xe điện cần chỗ sạc và tránh mưa nắng. Giờ tôi tiến thoái lưỡng nan: bán xe thì lỗ, giữ lại thì không có chỗ để".
Trái ngược với nhóm cư dân dùng xe điện, nhiều người đi xe xăng lại nhiệt liệt ủng hộ lệnh cấm. Chị Thu Thảo, 30 tuổi, bày tỏ quan điểm về vấn đề an toàn: "Hầm đã quá tải, hạ tầng phòng cháy cơ bản. Chỉ cần một xe điện bốc cháy trong không gian kín, hậu quả sẽ khôn lường".
Chị Thảo cho biết thêm, tổ hợp HH Linh Đàm được thiết kế trước 2014, không tương thích với trạm sạc hay hạ tầng xe điện hiện đại.
Trước cuộc tranh luận này, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt đã chính thức vào cuộc, yêu cầu Ban quản lý không được phép đơn phương từ chối trông giữ xe điện. Lãnh đạo phường dẫn Luật Nhà ở 2023, khẳng định rõ ràng xe điện là phương tiện được pháp luật công nhận và chưa có công trình khoa học nào kết luận loại xe này dễ gây cháy nổ hơn xe xăng.
Để đảm bảo an toàn cũng như đưa ra quyết định phù hợp với tình hình, cơ quan chức năng yêu cầu tòa nhà phải tuân thủ quy định cụ thể như bố trí khu vực sạc riêng biệt, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy chuyên dụng và tăng cường giám sát.
Làn sóng từ chối không chỉ dừng lại ở Linh Đàm mà còn lan sang nhiều chung cư khác như tại Thạch Bàn (Long Biên) và khu đô thị Văn Khê (Hà Đông), cho thấy đây đang là vấn đề nóng cần giải quyết triệt để trên toàn thành phố.