Mưa lớn tại miền Trung tiếp tục gia tăng từ hôm nay 6/10, có nơi dự báo vượt 600mm trong ba ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Mưa lớn đang gia tăng tại nhiều tỉnh miền Trung trong hôm nay 6/10 và được dự báo kéo dài nhiều ngày. Đáng chú ý, tổng lượng mưa từ ngày 6 đến hết đêm 8/10 tại một số khu vực có thể vượt 600mm.
Trong đêm 5/10 và rạng sáng 6/10, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Gió mùa đông bắc kết hợp với địa hình đón gió là những hình thái gây mưa chủ yếu tại khu vực này.
Theo số liệu từ 20h ngày 5/10 đến 3h ngày 6/10, một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 120mm. Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) đạt 234mm, Lệ Ninh (Quảng Trị) 197mm và Giang Hải (Huế) 127mm.
Trong ngày và đêm 6/10, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng và dịch chuyển về phía nam. Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi là những khu vực trọng tâm, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Sang ngày 7/10, mưa lớn tập trung tại Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến tiếp tục ở mức 50-100mm, trong khi một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 200mm.
Đến ngày và đêm 8/10, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển trở lại phía bắc. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng nằm trong vùng tâm mưa, với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ 6/10 đến hết đêm 8/10, tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Riêng phía Nam Quảng Trị và Huế có thể đạt 300-400mm, có nơi trên 600mm.
Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung còn khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10. Mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.
Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm 6/10 có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Trong khi đó, miền Bắc bước vào những ngày thời tiết ít mưa, đêm và sáng se lạnh, trưa chiều hửng nắng.
Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến 28-30 độ C, thấp nhất về đêm và sáng 20-22 độ C. Các khu vực vùng núi có nơi xuống dưới 18 độ C.