Đời sống

Dự báo thời tiết xấu những ngày tới: Không khí lạnh tăng cường, có nơi mưa rất to trên 150mm

Không khí lạnh khiến thời tiết biển và đất liền diễn biến xấu trong 2 ngày tới. Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao; khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nơi mưa rất to trên 150mm.

Chiều 4/10, không khí lạnh đã tiến gần khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh này sẽ tác động rõ đến thời tiết biển và đất liền trong những ngày tới.

Trong đêm 4/10 và ngày 5/10, mưa rào, dông được dự báo xuất hiện tại Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan. Bắc Biển Đông, gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cùng Nam Biển Đông, gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, cũng có mưa dông.

Trong các cơn dông trên biển, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 có khả năng xảy ra. Sóng biển tại những khu vực này có thể cao trên 2m, tạo điều kiện thời tiết bất lợi cho hoạt động trên biển.

Thoi-Tiet-Khong-Khi-lanh-1
Dự báo không khí lạnh gây thời tiết mưa dông, gió mạnh trên một số vùng biển. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Đáng chú ý, gần sáng và trong ngày 5/10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-3m theo hướng Đông Bắc, biển động mạnh. Đến đêm 5/10, hình thái này tiếp tục duy trì, sau đó gió giảm dần từ ngày 6/10.

Tại khu vực phía Bắc Biển Đông trong đêm 5/10, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, từ tối 4/10 đến ngày 5/10, đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

tin-thoi-tiet-mua-bao-hom-nay
Khu vực đất liên có mưa dông.

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, mưa mở rộng từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 150mm.

Cùng với mưa lớn, các khu vực có dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cây cối, nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần lưu ý diễn biến thời tiết trong thời gian cảnh báo