Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm hai trái mít để bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, đối tượng này từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích nên mới bị khởi tố bị can.
Ngày 27/10, Công an xã Mỹ Đức Tây cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (SN 1991, ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 23-10, ông NVP phát hiện Lợi điều khiển xe mô tô biển số 63AN-142.10 chở hai trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông NVH.
Khi bị phát hiện, Lợi đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận, người dân trên đã thời trình báo Công an xã Mỹ Đức Tây. Sau đó, Lợi bỏ lại xe cùng tang vật rồi rời khỏi hiện trường.
Công an xã Mỹ Đức Tây nhanh chóng xác minh, mời Lợi đến làm việc. Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít để bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng.
Theo xác minh của cơ quan công an, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trong vụ này, Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, nên dù tài sản trộm chỉ là hai trái mít trị giá 387.000 đồng, hành vi vẫn đủ căn cứ bị khởi tố hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS.
Như vậy, giá trị tài sản chỉ là một yếu tố xem xét. Nếu người phạm tội tái phạm hoặc chưa được xóa án tích, cơ quan điều tra vẫn có quyền khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.