Nhịp sống số

Một thương hiệu smartphone chính thức ngừng sản xuất vì thị trường cạnh tranh quá khốc liệt

Thị trường smartphone ngày càng khắc nghiệt khi chi phí linh kiện leo thang và nhu cầu suy giảm. Một hãng điện thoại đình đám vừa quyết định dừng sản xuất smartphone, trở thành “nạn nhân” mới nhất của cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành.

Ngành công nghiệp smartphone năm 2026 đang chứng kiến những biến động mạnh khi một thương hiệu điện thoại nữa chính thức rời khỏi cuộc chơi. Meizu - hãng smartphone Trung Quốc do tập đoàn ôtô Geely nắm phần lớn cổ phần - vừa thông báo sẽ dừng sản xuất điện thoại di động sau nhiều năm hoạt động trên thị trường.

Theo công ty, quyết định này xuất phát từ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành smartphone, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến việc phát triển và thương mại hóa các sản phẩm mới trở nên khó khăn hơn.

Do đó, Meizu đã hủy kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại mới mang tên Meizu 22 AI. Thay vì tiếp tục theo đuổi mảng phần cứng, hãng sẽ chuyển trọng tâm sang phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là hệ điều hành Flyme dành cho các dòng xe thông minh.

Trên thực tế, Meizu không phải cái tên duy nhất rút khỏi thị trường smartphone Trung Quốc trong vài năm gần đây. Trước đó, các thương hiệu như Black Shark hay dòng Lenovo Legion cũng đã dừng cuộc chơi dù từng có những sản phẩm được đánh giá tích cực. Một số hãng khác như Asus cũng đang thu hẹp hoạt động trong mảng điện thoại để tập trung nhiều hơn vào máy tính cá nhân và các thiết bị AI.

Sự rút lui của các thương hiệu này diễn ra trong bối cảnh triển vọng thị trường smartphone toàn cầu được dự báo khá ảm đạm. Nhiều tổ chức nghiên cứu cho rằng nhu cầu thiết bị di động sẽ tiếp tục giảm trong năm 2026, một phần do chi phí linh kiện tăng cao và tác động từ những yếu tố kinh tế - địa chính trị.

Theo dự báo của các hãng phân tích thị trường, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong năm nay có thể giảm mạnh. Omdia dự đoán mức sụt giảm khoảng 7%, trong khi Gartner đưa ra con số 8,4%. Kịch bản bi quan hơn từ IDC thậm chí cho thấy thị trường có thể giảm tới 12,9%.

Ngay tại Trung Quốc - thị trường smartphone lớn nhất thế giới - tình hình cũng không mấy khả quan. Dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho thấy lượng smartphone 5G xuất xưởng trong tháng 1 chỉ đạt 19,9 triệu chiếc, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng điện thoại bán ra cũng giảm tương tự, còn 22,9 triệu thiết bị.

Các chuyên gia cho rằng chi phí bộ nhớ tăng cao đang gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các hãng sản xuất, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ. Theo phân tích từ Omdia, nhóm smartphone dưới 100 USD có thể giảm gần 31% trong năm 2026 do mức lợi nhuận quá thấp và sự nhạy cảm với biến động kinh tế.

Ngoài ra, sức mua tại Trung Quốc vẫn chưa phục hồi mạnh sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Doanh số bán lẻ năm ngoái chỉ tăng khoảng 3%, trong khi tăng trưởng GDP đạt 5%. Mới đây, chính phủ nước này cũng điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống mức 4,5-5%.

Trong bối cảnh đó, nhiều mẫu smartphone mới ra mắt đã phải tăng giá từ 200 - 1.000 NDT so với thế hệ trước, cho thấy áp lực chi phí đang ngày càng rõ rệt đối với toàn bộ ngành công nghiệp di động.