Thể thao

Tiền vệ số một ĐT Việt Nam tránh vết xe đổ của Quang Hải, rộng cửa gia nhập 'cựu vương' châu Á

Tiền vệ số một ĐT Việt Nam tránh vết xe đổ của Quang Hải, rộng cửa gia nhập 'cựu vương' châu Á

Theo thông tin mới nhất từ Transfermarkt, tiền vệ Hoàng Đức bất ngờ lọt vào tầm ngắm của 2 CLB tại Iran là Persepolis FC và Esteghlal FC. Đây là hai ông lớn của giải VĐQG Iran. Mùa giải 2022/23 vừa qua, Persepolis FC giành chức vô địch Iran, trong khi Esteghlal FC cán đích ở vị trí thứ ba.

Hơn thế nữa, Persepolis FC là đội bóng giàu thành tích quốc nội nhất Iran với 15 lần đăng quang. Trong khi đó, Esteghlal FC tuy có thành tích quốc nội khiêm tốn hơn với 9 lần vô địch, nhưng đội bóng này lại là ông lớn của châu Á khi từng có 2 chiếc cúp AFC Champions League danh giá.

Persepolis FC là vô địch Iran mùa giải 2022/23.

Cả 2 đội bóng này đều là những bệ phóng để nhiều cầu thủ Iran vươn mình tới châu Âu cũng như trở thành trụ cột của ĐTQG. Tiền đạo số một của ĐT Iran là Mehdi Taremi cũng từng khoác áo Persepolis trong 4 mùa giải và hiện đang là tay săn bàn chủ lực cho FC Porto.

Dù được hai ông lớn của Iran quan tâm nhưng khả năng Hoàng Đức chuyển tới đất nước Tây Á thi đấu là không cao. Thực tế, các đội bóng của Iran rất hạn chế sử dụng ngoại binh. Bằng chứng là 3 đội bóng dẫn đầu mùa trước hiện chỉ sử dụng không nhiều hơn 2 ngoại binh dù họ được phép đăng ký tới 9 cầu thủ ngoại.

Hoàng Đức đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Viettel FC.

Về phía Hoàng Đức, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu. Đây là những điểm đến được đánh giá hợp lý hơn về nhiều mặt khi những đất nước Đông Á có nhiều nét văn hóa tương đồng với Việt Nam. Hơn thế nữa, HLV Park Hang-seo cũng sẽ giúp Hoàng Đức tìm kiếm bến đỗ phù hợp.

Ở mùa giải năm nay, Hoàng Đức tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Viettel FC. Tiền vệ sinh năm 1998 đã ra sân tổng cộng 19 trận, ghi được 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo. Hoàng Đức là nhân tố không thể thiếu để giúp Viettel FC nuôi hy vọng vô địch V.League đồng thời lọt vào vòng bán kết Cúp Quốc gia.

Tiền vệ sinh năm 1998 nhiều lần bày tỏ mong muốn sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu.

Hiện tại, Hoàng Đức cũng đang là cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam khi được Transfermark định giá 400.000 euro. Xếp sau Hoàng Đức là một số cái tên quen thuộc như Hồ Tấn Tài (350.000 euro), Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Văn Toàn (cùng 300.000 euro).

Tin nóng 8/8: CLB 2 lần vô địch Champions League Châu Á quan tâm tới Hoàng Đức; Thầy Gong trở lại?

 

Chốt 'bến đỗ mới' sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo bất ngờ gặp chuyện không may

HLV Park Hang-seo đã chính thức thành lập Học viện bóng đá của riêng mình sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc ngay lập tức phải đối mặt với những khó khăn.