Thể thao

VFF khó đáp ứng điều kiện tối thiểu để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026, HLV Park 'lực bất tòng tâm'?

VFF khó đáp ứng điều kiện tối thiểu để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026, HLV Park 'lực bất tòng tâm'?

World Cup 2026 là lần đầu tiên FIFA nâng tổng số đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 48. Trong đó, khu vực châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự với 8 vé trực tiếp và 1 suất dự play-off liên lục địa. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để ĐT Việt Nam làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup.

Tuy nhiên, đây vẫn là mục tiêu không hề dễ dàng với ĐT Việt Nam và đòi hỏi VFF cần phải có kế hoạch dài hạn. Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh khẳng định mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là lọt vào top 10 châu Á trước khi nghĩ đến tấm vé dự World Cup.

VFF khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là lọt vào top 10 châu Á tỏng tương lai gần.

Nhận định về cơ hội của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta cũng không phải lo lắng bởi bóng đá thì luôn có sự thay đổi theo thời gian. Sau khi biết được thể thức thi đấu mới, chúng ta phải có một chiến lược tốt, trong đó đặc biệt là chăm sóc và phát triển các cầu thủ trẻ. V.League phải có sự tiến bộ, trở thành môi trường rèn giũa thực chiến”.

Đồng tình với BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng cũng cho rằng VFF nên chú trọng vào công tác đào tạo trẻ: “World Cup 2026 còn 4 năm nữa nhưng thực tế chúng ta chỉ có 3 năm chuẩn bị để bước vào các lượt trận của vòng loại. Điều quan trọng lúc này là chất lượng của các giải đấu quốc nội, sự quan tâm tới các tuyến trẻ và bài toán đầu tư cụ thể là bao nhiêu tiền. Trên thế giới, các quốc gia đặt mục tiêu dự World Cup họ thường phải chi hàng chục triệu USD. Đó là bài toán không dễ với Việt Nam”.

Cần phải chi hàng chục triệu USD để có được tấm vé tham dự World Cup, đó sẽ là bài toán khó với bóng đá Việt Nam.

Rõ ràng, bài toán về ngân sách sẽ là thử thách lớn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu như khu vực châu Á có 8,5 suất dự World Cup thì gần như chắc chắn 5 tấm vé đã thuộc về các ông lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Ả Rập Saudi. 3,5 tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh của các đội ở nhóm sau.

ĐT Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ ngang tầm như Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan, Syria, Bahrain, Jordan hay Oman. Đây hầu hết là những quốc gia sẵn sàng bạo chi để có thể đạt được mục tiêu là góp mặt ở VCK World Cup 2026.

TIN NÓNG BÓNG ĐÁ 4/8: VIỆT NAM QUYẾT ĐẤU INDONESIA TẠI "CHUNG KẾT" BẢNG A| QUANG HẢI CÓ THÊM ĐỐI THỦ

 

Mắc sai lầm 'nghiệp dư', sao trẻ ĐT Việt Nam bị HLV mắng gay gắt ngay trên sân ở giải U16 Đông Nam Á

(Techz.vn) Giành thắng lợi 5-0 trong trận đấu giữa U16 Việt Nam vs U16 Philippines tuy nhiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tỏ ra không hề hài lòng. Nhà cầm quân 48 tuổi thậm chí còn mắng gay gắt các tài năng trẻ Đội tuyển Việt Nam ngay trên sân sau sai lầm "nghiệp dư" tại giải U16 Đông Nam Á.