Thể thao

HLV Park Hang-seo nhận tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thoát kịch bản tồi tệ ở AFF Cup 2022

HLV Park Hang-seo nhận tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thoát kịch bản tồi tệ ở AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam với tham vọng đòi lại ngôi vương Đông Nam Á đang có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, những thông tin liên quan đến việc Indonesia muốn rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang khiến cho kế hoạch tổ chức AFF Cup 2022 gặp nhiều xáo trộn.

LĐBĐ Indonesia từng có ý định rời khỏi AFF.

Bắt nguồn từ những bức xúc vì nghi án bán độ của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có ý định rời khỏi AFF để gia nhập một Liên đoàn khác ở châu Á. Trong trường hợp Indonesia rời AFF, rất có thể Ấn Độ sẽ được phép gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

ĐT Ấn Độ hiện tại đang xếp hạng 104 Thế giới, xếp trên cả Thái Lan (111) và Indonesia (155). Do đó, nếu ĐT Ấn Độ được quyền tham dự AFF Cup 2022 thì cơ hội để giành chức vô địch của ĐT Việt Nam sẽ bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, kịch bản này sẽ không xảy ra sau quyết định mới nhất của Indonesia.

Ấn Độ sẵn sàng gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á để thay thế vị trí của Indonesia.

Chủ tịch PSSI - ông Indonesia Mochamad Iriawan mới đây đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc rời AFF. Người đứng đầu bóng đá xứ Vạn đảo khẳng định: "Indonesia sẽ không rời AFF, vì đất nước chúng tôi thuộc khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phục thù Thái Lan và Việt Nam thông qua chất lượng và những chiến thắng trong thời gian tới. Bức thư của chúng tôi đã được AFF hồi đáp. Chúng tôi chấp nhận rằng quyết định là ở họ và nó đã được tuyên bố phù hợp".

PSSI khẳng định vẫn ở lại AFF để phục thù Thái Lan và Việt Nam.

Mới đây, Indonesia đã có được chiến thắng trước Việt Nam ở giải vô địch U16 Đông Nam Á. Hiện tại đã xác định được 4 đội tuyển lọt vào Bán kết là U16 Indonesia, U16 Thái Lan, U16 Myanmar và U16 Việt Nam. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở trận Bán kết sẽ là đại kình địch Thái Lan.

ĐT Việt Nam tổ chức giải giao hữu trong tháng 9 tới với 2 đối thủ là Singapore và Ấn Độ.

Trong khi đó, với cấp độ ĐTQG, VFF sẽ tổ chức giải giao hữu trong tháng 9 tới. ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với 2 đội khách mời là Singapore và Ấn Độ. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 27/9 trên SVĐ Thống Nhất. Nếu có được kết quả tốt, ĐT Việt Nam được cộng số điểm đáng kể trên BXH FIFA. 

AFF CUP 2022: ẤN ĐỘ SẼ THAY INDONESIA, CUỘC ĐUA SONG MÃ VIỆT NAM - THÁI LAN THÊM MỘT ĐỐI THỦ?

 

ĐT Việt Nam được FIFA 'đặc cách' sau yêu cầu khó, VFF công bố hợp đồng 'bom tấn' trước VCK World Cup

(Techz.vn) Vượt qua những yêu cầu 'hóc búa' từ FIFA về vị trí HLV trưởng ở VCK World Cup 2023, VFF đã chốt xong hợp đồng 'bom tấn' với HLV Mai Đức Chung để chuẩn bị cho các giải đấu lớn vào năm sau.