Thể thao

Bầu Đức giúp ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn, Kiatisak từ chối Thái Lan vì hợp đồng khó tin với HAGL?

Bầu Đức giúp ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn, Kiatisak từ chối Thái Lan vì hợp đồng khó tin với HAGL?

HAGL đang thể hiện phong độ thiếu ổn định ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Kiatisak mới đây đã thua hai trận liên tiếp trước Hà Nội và Hải Phòng. Kết quả này khiến cơ hội vô địch V.League 2022 của đội bóng phố Núi gần như bằng không khi đã kém đội đứng đầu Bảng xếp hạng là Hà Nội FC 10 điểm.

Đáng chú ý, V.League 2022 là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của HLV Kiatisak cũng như nhiều trụ cột khác của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,...Điều này đặt ra một bài toán rất khó cho bầu Đức khi đội chủ sân Pleiku chắc chắn không đủ khả năng về tài chính để gia hạn hợp đồng với tất cả các trụ cột của mình.

HAGL nguy cơ chia tay hàng loạt trụ cột sau V.League 2022.

Chính vì vậy, lựa chọn được bầu Đức ưu tiên chính là giữ chân Kiatisak. Theo thông tin được biết, Chủ tịch của HAGL sẽ đề nghị chiến lược gia người Thái Lan một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với những đặc quyền chưa từng có với mục tiêu giúp HAGL giành chức vô địch V.League.

Để thuyết phục Kiatisak, bầu Đức sẽ trao cho nhà cầm quân 49 tuổi mức lương hậu hĩnh hơn bản hợp đồng cũ. Hiện tại, Kiatisak đang nhận mức đãi ngộ khoảng 800.000 baht/tháng (hơn 600 triệu đồng) tại đội chủ sân Pleiku. Mức lương này nhiều khả năng sẽ được tăng lên trong thời gian tới.

Bầu Đức quyết giữ chân Kiatisak bằng bản hợp đồng chưa từng có?

Không những vậy, Kiatisak sẽ được đón vợ con sang Việt Nam ở bất kỳ thời điểm nào. Hơn thế nữa, khi HAGL không thi đấu, cựu HLV ĐT Thái Lan cũng sẽ được trở về nước để chăm sóc bố mẹ già. Với những đặc quyền chưa từng có, Kiatisak nhiều khả năng sẽ gật đầu với bản hợp đồng của bầu Đức.

Kiatisak sẽ nhận những đặc quyền khó tin nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng phố Núi.

Nếu Kiatisak tiếp tục gắn bó với HAGL thì đó sẽ là tin rất vui với ĐT Việt Nam. Lý do là bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có ý định đưa chiến lược gia sinh năm 1973 trở về nước làm việc với mục tiêu đưa ĐT Thái Lan giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, khi FIFA tăng số lượng đội tham dự lên 48 đội. Lần gần nhất Kiatisak dẫn dắt ĐT Thái Lan, đại diện xứ chùa vàng đã lọt vào tới Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.

Chiến lược gia sinh năm 1973 từng rất thành công khi dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Không chỉ giúp ĐT Việt Nam hưởng lợi, việc Kiatisak gia hạn hợp đồng sẽ giúp HAGL tăng thêm khả năng giữ chân được các cầu thủ trụ cột bởi tầm ảnh hưởng của Zico Thái là rất lớn. Có Kiatisak, HAGL cũng sẽ phát huy được lối đá đẹp mắt cũng xây dựng hình ảnh gần gũi với người hâm mộ bên cạnh mục tiêu quan trọng nhất là giành chức vô địch V.League.

Bầu Đức - HLV Kiatisak - Công Phượng - Văn Toàn và chiến lược Heo ăn chuối Bapi HAGL

 

Tin bóng đá Việt Nam 23/8: Quang Hải đáp trả chỉ trích của HLV Pau FC; ĐTVN bất ngờ bị FIFA làm khó

(Techz.vn) Tin bóng đá Việt Nam hôm nay 23/8: Quang Hải lập kỳ tích ở Ligue 2, đáp trả chỉ trích của HLV Pau FC; ĐT Việt Nam đối mặt với 'cơn ác mộng' sau án phạt của FIFA; Dàn sao HAGL có bến đỗ mới khiến bầu Đức ngỡ ngàng; Đoàn Văn Hậu giúp Hà Nội lập kỷ lục khó tin ở V.League 2022; QBV Việt Nam đổi đời với mức lương khủng ở châu Âu.