Thể thao

Chuyển nhượng V.League 2/7: Sao hết thời ĐT Việt Nam chưa được ký hợp đồng, bầu Đức thay tướng HAGL

Chuyển nhượng V.League 2/7: Sao hết thời ĐT Việt Nam chưa được ký hợp đồng, bầu Đức thay tướng HAGL

Sao hết thời ĐT Việt Nam vẫn chưa được ký hợp đồng

Trọng Đại dù đã tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức với đội bóng này. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn được HLV Nguyễn Thành Công đưa ra Hà Nội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Viettel FC.

HLV Nguyễn Thành Công cho biết: "Trọng Đại hòa nhập về đời sống sinh hoạt với toàn đội tốt nhưng về mặt chuyên môn do cậu ấy còn trẻ nên vẫn cần thêm thời gian".

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Quang Hải từ chối J.League vì lý do khó tin

Sau khi thương vụ Quang Hải gia nhập Pau FC hoàn tất, người đại diện của ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ đầy thủ vị về lý do từ chối sang Nhật Bản hay những lời đề nghị từ đội bóng top 3 La Liga. Ông Đắc Văn chia sẻ trên kênh của BLV Anh Quân: 

"Đầu tiên, Quang Hải luôn muốn thử sức mình tại châu Âu. Thứ hai, nếu Quang Hải sang J.League sẽ chịu sức ép so sánh với Chanathip Songkrasin. Tại sao mình phải đi so sánh những điều đó, trong khi mình có điều kiện để thi đấu tại châu Âu".

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nhận đề nghị khó tin từ đại gia J.League, Quang Hải vẫn từ chối sang Nhật vì 'ngại' sao ĐT Thái Lan
Quang Hải không muốn bị so sánh với Chanathip Songkrasin, ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp tại J.League. Được biết, đội bóng Nhật Bản muốn chiêu mộ Quang Hải là Kashima Antler.

Bầu Đức quyết định thay tướng ở HAGL

Mới đây, đích thân bầu Đức đã bổ nhiệm tân Giám đốc Học viện HAGL thay thế cho trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Mục tiêu của đội bóng phố Núi là tạo ra những lứa cầu thủ chất lượng nhằm thống trị bóng đá Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1/7,  ông Trần Văn Quỳnh sẽ là người đứng đầu Học viện HAGL thay cho ông Nguyễn Tấn Anh.

Theo thông tin nhận được, Học viện bóng đá HAGL sẽ nhận khoản đầu tư lên tới 30 tỷ đồng với chiến lược phát triển trong vòng 10 năm từ 2022 tới 2032. Tầm nhìn và sứ mệnh của chương trình hợp tác là “Vì tương lai bóng đá Việt Nam".

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ông Trần Văn Quỳnh (phải) thay thế ông Nguyễn Tấn Anh, trở thành tân Giám đốc Học viện Bóng đá HAGL.

Kiatisak tiết lộ kế hoạch tương lai sau trận hòa Bình Định

Sau 5 trận đầu tiên không thắng, HAGL đang ngụp lại ở tốp dưới BXH V.League 2022. Dù vậy, HLV Kiatisak vẫn tỏ ra hài lòng với chiến lược mà bầu Đức muốn đội bóng Phố Núi thực hiện. Chiến lược gia người Thái Lan cho biết:

"Tôi vẫn giữ cơ hội cho các cầu thủ trẻ bởi hướng tới tương lai họ chơi cho các đội tuyển. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xây dựng tiêu chí là đào tạo cầu thủ trẻ, khi có cơ hội cho vào để rèn giũa và trưởng thành, từng bước một."

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HAGL 'chìm sâu' trên BXH V.League 2022, HLV Kiatisak tiết lộ bất ngờ về 'tối hậu thư' của bầu Đức
Bầu Đức yêu cầu HLV Kiatisak trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ của HAGL.

HLV Trương Việt Hoàng trở lại dẫn dắt Viettel FC

Dù vướng phải nhiều tin đồn sẽ chia tay Viettel FC nhưng mới đây, HLV Trương Việt Hoàng đã trở lại trong buổi tập gần nhất của đội bóng thủ đô. Điều này gián tiếp khẳng định chiến lược gia sinh năm 1975 vẫn sẽ là HLV trưởng của Viettel FC.

Ở vòng bảng AFC Cup 2022 vừa qua, HLV Bae Ji-won là người dẫn dắt Viettel FC vì ông Trương Việt Hoàng chưa có bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á.

HLV Trương Việt Hoàng trở lại trong buổi tập mới nhất của Viettel FC.

Highlights Bình Định vs HAGL | Văn Toàn xé gió khiến đối thủ bị đuổi - Văn Thanh kiến tạo đẳng cấp

 

Tin bóng đá tối 2/7: Quang Hải tỏa sáng tại Pau FC; HAGL bất ngờ nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 2/7: Quang Hải tỏa sáng tại Pau FC, gây ấn tượng mạnh với hành động 'đậm chất Việt Nam'; HLV Kiatisak tiết lộ 'tối hậu thư' của bầu Đức sau khởi đầu thất vọng khó tin của HAGL; Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất; 'Messi Hàn Quốc' bất ngờ gây sốt sau khi từ chối thay Quang Hải ở Hà Nội.