Thể thao

Thua đau sau khi bị kiện lên FIFA, U19 Việt Nam khiến công sức của HLV Park Hang-seo 'đổ sông đổ bể'

Thua đau sau khi bị kiện lên FIFA, U19 Việt Nam khiến công sức của HLV Park Hang-seo 'đổ sông đổ bể'

U19 Việt Nam bước vào trận Bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á với tâm lý đè nặng sau khi bị chủ nhà Indonesia tố cáo dàn xếp tỉ số ở lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp U19 Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Indonesia thậm chí đã gửi cả đơn kiện lên AFC và FIFA để làm rõ nghi án này.

Bước vào trận Bán kết với U19 Malaysia, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam như thường lệ vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Mặc dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

U19 Việt Nam chịu nhiều áp lực sau khi bị Indonesia gửi đơn kiện lên FIFA vì nghi dàn xếp tỉ số.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U19 Việt Nam sớm phải trả giá khi thủng lưới ở phút 26. Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Đinh Thế Nam thậm chí còn nhận thêm 2 bàn thua mà chấp nhận thất bại muối mặt ở Bán kết và sẽ có trận đấu tranh hạng ba với U19 Thái Lan.

Không những vậy, U19 Việt Nam còn tạo ra kỷ lục buồn khi đây là thất bại đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Malaysia (bằng với thất bại 0-3 của U22 Việt Nam năm 2012). Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước Việt Nam tính trên mọi cấp độ kể từ năm 2014.

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới Malaysia.

Đây rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng bởi suốt những năm qua, bóng đá Malaysia không còn là đối thủ của Việt Nam. Đặc biệt là từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc năm 2017 thì bóng đá Việt Nam càng vượt trội so với đối thủ. Thậm chí, trước trận Bán kết U19 Đông Nam Á, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Hamidin Mohd Amin đã phải thừa nhận rằng ông “mơ một ngày được thấy đội nhà đánh bại Việt Nam”.

Theo thống kê, kể từ năm 2014 đến nay, U19 Malaysia thua 3, hòa 1 còn U23 Malaysia thua 4, không hòa nổi trận nào khi gặp Việt Nam. Trong khi đó, ĐTQG Malaysia gặp Việt Nam 7 lần thì chỉ hòa 1, còn lại thua tới 6 trận. Chính vì vậy, chiến thắng vừa qua của U19 Malaysia trước U19 Việt Nam mang đến rất nhiều ý nghĩa với "Mãnh hổ".

Công sức của HLV Park Hang-seo "đổ sông đổ bể" sau thất bại của U19 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, thất bại này là lời cảnh báo dành cho bóng đá trẻ Việt Nam khi những đối thủ trong khu vực đang có những bước tiến mạnh mẽ. Không chỉ Malaysia mà ngay cả đội bóng được đánh giá thấp như U19 Lào cũng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Thái Lan để có mặt ở trận Chung kết U19 Đông Nam Á.

Hai trận đấu cuối cùng của giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào ngày 15/7. Trận tranh hạng 3 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra lúc 15h30 và U19 Lào sẽ đối đầu U19 Malaysia trong trận Chung kết lúc 20h.

TIN NÓNG BÓNG ĐÁ 14/7: QUANG HẢI SẮP ĐỐI ĐẦU VỚI NGÔI SAO GỐC VIỆT| U19 VIỆT NAM TÁI ĐẤU THÁI LAN

 

Thảm bại sau khi bị kiện lên FIFA, ĐT Việt Nam nối dài thành tích 'đáng xấu hổ' ở U19 Đông Nam Á

(Techz.vn) Không thể có lần đầu tiên lọt vào chung kết sau 7 năm vì áp lực tâm lý khi bị LĐBĐ Indonesia kiện lên FIFA, Đội tuyển U19 Việt Nam nối dài thành tích đáng xấu hổ của lứa đàn anh ở giải U19 Đông Nam Á.