Thể thao

Trò cưng HLV Park tiếp bước Quang Hải, ĐT Việt Nam có liên tiếp hai ngôi sao sang châu Âu thi đấu?

Trò cưng HLV Park tiếp bước Quang Hải, ĐT Việt Nam có liên tiếp hai ngôi sao sang châu Âu thi đấu?

Chuyện xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm như thời điểm hiện tại. Mới đây, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Afghanistan, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ về tương lai của Quang Hải. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: 

"Tôi đã trao đổi với Quang Hải nhiều lần về vấn đề này. Thời điểm đó, cậu ấy tiếp xúc với đội bóng ở Áo và thương vụ chưa được chốt. Đội bóng đó nói rằng nếu chấn thương ở SEA Games 31, hợp đồng sẽ hủy. Sau cân nhắc, chúng tôi quyết định không để Quang Hải dự SEA Games 31. Nếu thi đấu, Hải cũng khó tập trung hoàn toàn."

Quang Hải gần như chắc chắn sẽ sang Áo chơi bóng.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc xuất ngoại của Quang Hải, HLV Park Hang-seo còn rất quan tâm đến tương lai của một học trò khác là tiền vệ Hoàng Đức. Nhà cầm quân 64 tuổi đã trực tiếp bày tỏ mong muốn Viettel FC để tiền vệ sinh năm 1998 sang Nhật Bản hay Hàn Quốc chơi bóng.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Hoàng Đức hoàn toàn đủ khả năng để tiếp bước Quang Hải sang châu Âu chơi bóng. Thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam, chuyên gia Malaysia – Raja Isa không bất ngờ với kiến nghị để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu.

Hoàng Đức cũng là cái tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Ông chia sẻ: "Như tôi đã nói từ SEA Games 31, Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam khiến tôi ấn tượng nhất. Quả thực, nếu CLB tôi đang dẫn dắt có tài chính lớn và ổn định, tôi rất muốn chiêu mộ Hoàng Đức và cậu ấy sẽ là hạt nhân xoay quanh mọi kế hoạch mà tôi xây dựng cho đội bóng. Tôi tin rằng Hoàng Đức có thể dễ dàng chuyển đến chơi bóng ở giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản (J.League) hoặc bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào ở châu Âu.

Ngoài yếu tố kỹ thuật thì cậu ấy luôn thể hiện sự tập trung và kỷ luật trên sân, điều này rất quan trọng để dễ dàng thích ứng với mọi chiến thuật ở đội bóng mới. Không những Hoàng Đức mà mọi cầu thủ Việt Nam nếu được ra nước ngoài thi đấu thì đều tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

Tiền vệ sinh năm 1998 đủ sức thi đấu ở châu Âu?

Hiện tại, Hoàng Đức vẫn đang còn 2 năm hợp đồng với Viettel FC. Khả năng đội bóng áo lính bán đứt trụ cột của mình là rất khó xảy ra. Chính vì vậy, nếu xuất ngoại, rất có thể Hoàng Đức sẽ ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn giống nhiều đồng đội khác ở ĐT Việt Nam trước đây như Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu.

TƯƠNG LAI CỦA HOÀNG ĐỨC QUA LỜI NHẮN NHỦ CỦA THẦY PARK - CHƯA BAO GIỜ NÓNG ĐẾN THẾ

 

Quang Hải được HLV Park ưu tiên tuyệt đối, đã vượt qua 'bài kiểm tra' cuối cùng để đến châu Âu

(Techz.vn) Giữa lúc người hâm mộ đang hoài nghi về thương vụ chuyển nhượng của Quang Hải thì HLV Park Hang-seo đã lên tiếng xác nhận tương lai của ngôi sao số một ĐT Việt Nam. Có thể khẳng định rằng tiền vệ sinh năm 1997 đã tìm được bến đỗ châu Âu.