Thể thao

Đội bóng Trung Quốc đối diện kịch bản thua 75 bàn, nhường suất cho Việt Nam ở giải đấu số 1 châu Á?

Đội bóng Trung Quốc đối diện kịch bản thua 75 bàn, nhường suất cho Việt Nam ở giải đấu số 1 châu Á?

Bóng đá Trung Quốc đang là điểm nhấn của AFC Champions League 2022. Cụ thể, hai đại diện của nước này là Guangzhou FC và Shandong Taishan đang liên tiếp phải nhận những thất bại muối mặt. Ở lượt trận diễn ra ngày 18/4, CLB Guangzhou FC xác lập kỷ lục mới khi để thua tới 0-8 trước đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale. Trong khi đó, CLB Shandong Taishan cũng đại bại với tỉ số 0-5 trước Urawa Reds.

Trước đó, ở lượt trận mở màn, Guangzhou FC cũng thua 0-5 trước Johor DT (Malaysia) trong khi Shandong Taishan thua thảm 0-7 trước Daegu FC của Hàn Quốc. Như vậy, chỉ sau 2 lượt trận đã đấu, 2 đại diện của Trung Quốc đã phải nhận tới 25 bàn thua.

Guangzhou FC để thua 8 bàn không gỡ trước Kawasaki Frontale của Chanathip.

Đề cập tới những kết quả gây sốc nói trên, trang 163.com của Trung Quốc đã có bài viết với bình luận cho rằng 2 đội bóng của Chinese Super League có thể sẽ xác lập một cột mốc "siêu điên rồ", đó là nhận tới 75 bàn thua sau khi kết thúc vòng bảng tại AFC Champions League.

Trang 163.com nhận định: "Lại là hai thất bại 0-8 và 0-5, hai đội bóng Trung Quốc tham dự vòng bảng AFC Champions League tiếp tục gục ngã thê thảm. Việc AFC không hài lòng với thái độ của LĐBĐ Trung Quốc thực sự là chính đáng. Thực ra thì LĐBĐ Trung Quốc chỉ cử hai đại diện tham dự AFC Champions League cho có, không tôn trọng giải đấu này.

Báo chí Trung Quốc lo sợ viễn cảnh hai đội bóng của nước này nhận 75 bàn thua sau khi kết thúc vòng bảng AFC Champions League.

Hai đội bóng của Trung Quốc đã thua với tổng tỷ số 0-25 sau 2 lượt trận. Theo diễn biến như vậy, không ngoại trừ khả năng sau khi vòng bảng ở AFC Champions League kết thúc, hai đại diện của Trung Quốc có thể sẽ phải nhận tới 75 bàn thua. Việc hai đội này không thể ghi bàn sau khi vòng bảng kết thúc có khả năng cao sẽ xảy ra".

Ngoài việc đưa ra tỷ số gây sốc, trang 163.com cho rằng hai đội Trung Quốc đáng lẽ nên sớm rút lui khỏi giải đấu, để nhường suất dự giải cho các đội bóng ở quốc gia khác trong đó có Việt Nam: "Giải Super League không quan tâm đến AFC Champions League, nhưng các đội bóng đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore hay Malaysia đang rất muốn chơi ở giải đấu này.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng các đội bóng của nước này nên rút lui để nhường suất tham dự cho các đại diện từ nước khác.

Chúng tôi cho rằng hành động của LĐBĐ Trung Quốc lần này quả thực là không đẹp, vừa làm phật lòng AFC vừa khiến các đại diện của Super League bị lên án. Đáng lẽ, các đội ở Trung Quốc nên sớm rút lui khỏi giải để nhường tấm vé dự giải cho các đội ở những quốc gia khác".

Ở giải đấu năm nay, V.League có một đại diện tham dự là HAGL. Đoàn quân của HLV Kiatisak cũng có khởi đầu không suôn sẻ khi nhận thất bại trước Yokohama F.Marinos. Ở lượt trận ngày 19/4, đội bóng phố Núi sẽ chạm trán với Sydney FC.

Highlights HAGL vs Yokohama | Công Phượng kiến tạo siêu đẳng - Ngoại binh xé lưới đội bóng số 1 NB

 

Kiatisak 'thiếu công bằng' ở HAGL, Công Phượng phải làm kép phụ cho 'người thừa' của ĐT Việt Nam?

(Techz.vn) Kiatisak mới đây đã nhắc khéo HLV Park Hang-seo về việc trao cơ hội cho Văn Toàn ở ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, có vẻ như chiến lược gia người Thái Lan đã tỏ ra thiếu công bằng giữa những ngôi sao của HAGL.