Thể thao

Lỡ hẹn SEA Games 31,'ác mộng' của ĐT Việt Nam khiến Trung Quốc nhận kỷ lục tệ nhất lịch sử C1 châu Á

Lỡ hẹn SEA Games 31,'ác mộng' của ĐT Việt Nam khiến Trung Quốc nhận kỷ lục tệ nhất lịch sử C1 châu Á

Sau khi danh sách sơ bộ U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 31 được công bố, người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi Chanathip Songkrasin - "ác mộng" của ĐT Việt Nam không có tên trong nhóm cầu thủ trên 23 tuổi. Giới chuyên môn cho rằng việc tham dự SEA Games sẽ giúp Messi Thái lấy lại cảm hứng chơi bóng sau khoảng thời gian khó khăn trong màu áo mới Kawasaki Frontale.

Lỡ hẹn SEA Games 31,'ác mộng' của ĐT Việt Nam khiến Trung Quốc nhận kỷ lục tệ nhất lịch sử C1 châu Á
Chanathip Songkrasin có khởi đầu không mấy ấn tượng trong màu áo mới.

Lỡ hẹn với SEA Games 31, Chanathip Songkrasin mới đây đã tỏa sáng và góp công trong chiến thắng 8-0 của ĐKVĐ Nhật Bản trước Guangzhou FC. Đây là thất bại đậm nhất của 1 đại diện Trung Quốc ở sân chơi châu lục. Trong chiến thắng của Kawasaki Frontale, Chanathip đã có 1 bàn thắng đẹp mắt sau màn solo giữa vòng vây của các cầu thủ Trung Quốc.

Lỡ hẹn SEA Games 31,'ác mộng' của ĐT Việt Nam khiến Trung Quốc nhận kỷ lục tệ nhất lịch sử C1 châu Á
Tin vui cho NHM của Messi Thái là anh vừa có bàn thắng đầu tiên cho ĐKVĐ Nhật Bản.

Trước đó, kỷ lục trận thua đậm nhất của 1 CLB Trung Quốc tại AFC Champions League thuộc về Guoan Beijing (năm 2021) và Shangdong Taishan (năm 2022), khi cùng thua với tỷ số 0-7. Chỉ sau 2 lượt trận lại Cúp C1 châu Á 2022, Guangzhou đã để thủng lưới 13 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào.

Trở lại với SEA Games 31, không chỉ thiếu vắng Chanathip, U23 Thái Lan đang đối mặt với vô vàn khó khăn khi ít nhất 2 CLB là Buriram United và Chonburi không đồng ý nhả người, trong đó có 10 cầu thủ trong danh sách sơ bộ của HLV Worrawoot Srimaka và HLV Mano Polking.

Lỡ hẹn SEA Games 31,'ác mộng' của ĐT Việt Nam khiến Trung Quốc nhận kỷ lục tệ nhất lịch sử C1 châu Á
U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 31.

Ngay cả khi đã thay đổi lịch thi đấu các giải quốc nội, nhiều CLB Thai League vẫn có quyền không nhả người bởi SEA Games không phải là giải đấu thuộc FIFA Days. Sau khi bị loại từ vòng bảng SEA Games 2019, Thái Lan đang rất quyết tâm để chinh phục tấm HCV ở giải đấu được tổ chức tại Việt Nam.

Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar, Philippines, Lào và Campuchia. ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ chỉ gặp nhau sớm nhất ở bán kết. Trong trường hợp gặp nhau ở chung kết, 2 đội sẽ đối đầu nhau trên SVĐ Mỹ Đình.

Tổng hợp 24 bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

 

Tin bóng đá tối 18/4: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước SEA Games 31; Quang Hải bỏ xa Văn Hậu ở châu Âu

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 18/4: Người đại diện tiết lộ điều kiện để HLV Park Hang-seo gia hạn với VFF; Quang Hải vượt xa Đoàn Văn Hậu với mức đãi ngộ ở châu Âu; HLV Park lo sốt vó vì bão chấn thương trước thềm SEA Games 31; Công Phượng đặt mục tiêu bất ngờ ở AFC Champions League 2022.