Việt Nam

Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo lên tiếng, thương vụ Tuấn Anh rời HAGL có bước ngoặt

Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo lên tiếng, thương vụ Tuấn Anh rời HAGL có bước ngoặt

Thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin về việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ rời HAGL để cập bến Nam Định ở giai đoạn sau của mùa giải. Mới đây thì đích thân HLV Vũ Hồng Việt đã lên tiếng về thương vụ này.

 

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải của V.League 2023/24 vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động khi các đội bóng liên tục bổ sung lực lượng để hiện thực hóa mục tiêu của mình ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, đã xuất hiện thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ gia nhập Nam Định theo dạng cho mượn tới hết mùa giải.

Nếu cập bến đội chủ sân Thiên Trường thì nhạc trưởng ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ với những người đồng đội cũ như Văn Toàn, Hữu Tuấn, Hồng Duy. Không những vậy, Tuấn Anh sẽ có cơ hội để vô địch V.League lần đầu tiên trong sự nghiệp bởi Nam Định là đội đang dẫn đầu Bảng xếp hạng.

Tuấn Anh có thể rời HAGL ở giữa mùa giải.

Sau trận hòa với Thanh Hóa ở vòng 13, HLV Vũ Hồng Việt đã lên tiếng về thương vụ đình đám này. Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam cho biết: "Hiện tại chúng tôi chưa có sự bổ sung nào. Việc chiêu mộ Tuấn Anh chưa có gì rõ ràng. Thực tế cậu ấy là cầu thủ chất lượng, bất cứ đội bóng nào cũng muốn có Tuấn Anh để tăng sức mạnh đội hình. Về chuyên môn, Tuấn Anh đã thể hiện rõ ở HAGL và đội tuyển. Cậu ấy là mẫu cầu thủ điều tiết được trận đấu".

Tuấn Anh cùng với Minh Vương là hai công thần của HAGL ở thời điểm hàng loạt trụ cột của đội bóng phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy đều nói lời chia tay với sân Pleiku. Văn Thanh thậm chí còn đã vô địch V.League cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Tiền vệ của ĐT Việt Nam đang là trụ cột khó thay thế tại sân Pleiku.

Nếu như chiêu mộ thành công Tuấn Anh thì Nam Định sẽ có sự bổ sung vô cùng chất lượng ở tuyến giữa. Sau khi có được một điểm trước Thanh Hóa, đội chủ sân Thiên Trường đang bỏ cách đội xếp thứ 2 là Bình Dương 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Mục tiêu của Nam Định chắc chắn là giành chức vô địch V.League mùa giải này.

TẠI SAO HLV TROUSSIER LẠI LUÔN COI TUẤN ANH LÀ SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU?