Thể thao

Bầu Đức gây tranh cãi sau khi Công Phượng rời HAGL, tiết lộ tương lai của Văn Toàn

Bầu Đức gây tranh cãi sau khi Công Phượng rời HAGL, tiết lộ tương lai của Văn Toàn

Công Phượng chính thức trở thành tân binh của Yokohama FC sau khi đội bóng này công bố bản hợp đồng của tiền đạo sinh năm 1995 vào ngày 25/12. Đây là lần thứ 4 Công Phượng chơi bóng ở nước ngoài sau những lần khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản), Sint Truidense (Bỉ) và Incheon United (Hàn Quốc).

Đáng chú ý, Công Phượng đã kết thúc hợp đồng với HAGL vào đầu tháng 12 và tự do đàm phán với Yokohama FC. Tiền đạo quê Nghệ An sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng mới lên hạng J.League 1. Chia tay HAGL sau 15 năm gắn bó, Công Phượng chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn Chú Ba Đức, các Thầy, đồng đội cùng toàn thể các thành viên CLB đã giúp đỡ, hỗ trợ Công Phượng trong suốt thời gian qua".

Công Phượng chia tay HAGL sau 15 năm gắn bó.

Dù ngôi sao 27 tuổi chuyển nhượng theo dạng tự do nhưng bầu Đức vẫn có phát biểu gây tranh cãi về thương vụ này khi cho rằng các cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng phải được sự cho phép của ông: "Tôi cho Công Phượng ra nước ngoài chơi bóng. Những cầu thủ nào của HAGL có nguyện vọng ra nước ngoài chơi bóng, tôi tạo điều kiện cho đi hết".

Phát biểu của bầu Đức cũng đã ngầm xác nhận tương lai của Văn Toàn, cầu thủ cũng có ý định xuất ngoại sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL. Được biết, Văn Toàn đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Seoul E-Land, đội bóng đang thi đấu tại K.League 2 của Hàn Quốc.

Bầu Đức khẳng định các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu phải được sự cho phép của ông.

Trong quá khứ, Văn Toàn chưa từng ra nước ngoài chơi bóng giống như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Hiện tại, Văn Toàn vẫn đang thi đấu cùng ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022. Mới đây, cầu thủ này đã ghi bàn thắng giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Lào 6-0 ở trận ra quân AFF Cup 2022./.

Tại sao Công Phượng sẽ thành công trong lần thứ 4 xuất ngoại?

 

Tin bóng đá trong nước 25/12: HLV Park 'bị dằn mặt'; Công Phượng viết tâm thư gửi bầu Đức

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trong nước hôm nay 25/12: ĐT Việt Nam mất ngôi đầu bảng B; HLV Park Hang-seo nhận chiến thư ở AFF Cup 2022; Công Phượng viết tâm thư chia tay HAGL; Tin nóng AFF Cup 2022.