Thể thao

Bầu Đức bổ sung 'tân binh' người Thái Lan cho HAGL, Kiatisak có thêm trợ thủ đắc lực ở V.League 2023

Bầu Đức bổ sung 'tân binh' người Thái Lan cho HAGL, Kiatisak có thêm trợ thủ đắc lực ở V.League 2023

HAGL trải qua mùa giải 2022 không mấy thành công khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League, qua đó không hoàn thành mục tiêu đề ra là giành chức vô địch. Đội bóng phố Núi cũng nhận thất bại trước Hà Nội FC ở bán kết Cúp Quốc gia, đánh dấu một mùa giải trắng tay.

Khó khăn càng trở nên lớn hơn với HAGL khi nhiều trụ cột dứt áo ra đi. Tuy nhiên, bầu Đức đã giữ chân thành công HLV Kiatisak bằng một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Không những vậy, chiến lược gia người Thái Lan còn có thêm trợ thủ đắc lực ở mùa giải tới.

Kiatisak sẽ gắn bó với HAGL tới hết mùa giải 2024.

Theo đó, đội chủ sân Pleiku đã bổ sung thêm ông Phansa Meesattham vào thành phần ban huấn luyện. Huyền thoại của bóng đá Thái Lan sẽ nắm giữ vai trò HLV thủ môn của HAGL. Đây sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng với đội bóng phố Núi.

Trong quá khứ, ông Phansa cũng từng là trợ lý cho HLV Kiatisak hồi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan từ 2015-2017. Ông làm việc tại các cấp đội tuyển như U23 Thái Lan hay ĐTQG trong giai đoạn bóng đá xứ chùa Vàng thống trị Đông Nam Á.

Ông Phansa sẽ là trợ thủ đắc lực cho HLV Kiatisak.

Phansa Meesattham được biết đến là thủ môn huyền thoại của bóng đá Thái Lan trong giai đoạn từ 2001-2007. Được biết, HLV Phansa Meesattham đã có chứng chỉ huấn luyện thủ môn AFC cấp 1 năm 2019. Bản thân ông cũng đã có bằng cử nhân Xã hội học và Nhân chủng học ở đại học Thammasat.

Như vậy, với việc bổ sung thêm HLV thủ môn Phansa Meesattham, HLV Kiatisak đã quy tụ đủ bộ 3 phó tướng từ tuyển Thái Lan. Trước đó, HAGL đã có HLV thể lực Bundit Thiabthong cùng chuyên gia thể lực - phục hồi chấn thương Witoon Mingkhaun.

SAU QUANG HẢI, ĐẾN LƯỢT VĂN TOÀN XUẤT NGOẠI: HÀN QUỐC CÓ PHẢI BẾN ĐỖ PHÙ HỢP

 

Thái Lan thua đau trước AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sáng cửa phục thù?

(Techz.vn) Trong ngày 14/12, cả ĐT Việt Nam và Thái Lan đều có những trận giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo nhọc nhằn đánh bại Philippines thì Thái Lan thậm chí còn thất bại trước đội bóng có vị trí 157 trên BXH FIFA.