Thể thao

Bị Quế Ngọc Hải 'than phiền', HLV Park trao băng thủ quân cho tiền vệ số một ĐT Việt Nam?

Bị Quế Ngọc Hải 'than phiền', HLV Park trao băng thủ quân cho tiền vệ số một ĐT Việt Nam?

Sáng ngày 4/1, thông tin trung vệ Quế Ngọc Hải bị HLV Park Hang-seo tước băng thủ quân ĐT Việt Nam khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Được biết, trong buổi họp nội bộ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhấn mạnh: "Tôi muốn thay đổi. Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng ĐT Việt Nam, tôi muốn cậu ấy tập trung vào chơi bóng."

Mặc dù vậy, theo những thông tin mới nhất. Rất có thể HLV Park và Quế Ngọc Hải đã có những mâu thuẫn khi trung vệ 28 tuổi đã có những trao đổi thẳng thắn xoay quanh việc xoay tua nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, ở AFF Cup vừa qua, ĐT Việt Nam chỉ sử dụng 23 cầu thủ dù mang tới Singapore 30 người, trong đó chỉ 17 cái tên là được ra sân đá chính. Có thể HLV Park không hiểu hết ý của học trò nên đã dẫn đến mâu thuẫn và ông thầy người Hàn Quốc quyết định chọn một thủ quân khác cho ĐT Việt Nam.

Quế Ngọc Hải bị tước băng thủ quân vì đòi công bằng cho các cầu thủ dự bị?

Hiện tại, Hùng Dũng đang là cái tên sáng giá nhất để thay thế vị trí của Quế Ngọc Hải. Tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đang là đội phó của ĐT Việt Nam. Hùng Dũng bằng tuổi Quế Ngọc Hải (cùng sinh năm 1993), lớn tuổi hơn đa số các thành viên trong đội nên sẽ có tiếng nói nhất định. Tiền vệ 28 tuổi không chỉ có mối quan hệ thân thiết với HLV Park mà còn được đánh giá rất cao trên sân cỏ. Hùng Dũng chính là chủ nhân QBV Việt Nam 2019 và sẽ không bất ngờ nếu cầu thủ này trở thành thủ quân mới của ĐT Việt Nam.

Nếu HLV Park Hang Seo muốn có một sự đổi mới toàn diện thì Quang Hải hoàn toàn có thể được trao băng đội trưởng. Xét về tài năng, thật khó để tìm ra một ai có thể xếp trên tiền vệ sinh năm 1997. Trong giai đoạn, 2019-2020, Quang Hải cũng là đội trưởng của U23 Việt Nam. Vấn đề lớn nhất với tiền vệ này chỉ là tuổi tác khi Quang Hải thuộc nhóm cầu thủ trẻ nhất của ĐT Việt Nam.

Hùng Dũng và Quang Hải là những ứng viên sáng giá cho tấm băng đội trưởng ĐT Việt Nam

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể đặt niềm tin ở những nhân tố khác như Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường hay Đặng Văn Lâm. Tại Viettel FC, chính Bùi Tiến Dũng mới là người đeo băng đội trưởng chứ không phải Quế Ngọc Hải. Trong khi đó, Xuân Trường là đội trưởng U23 Việt Nam trong chiến tích tại Thường Châu năm 2018. Bất lợi của tiền vệ đang khoác áo HAGL là không thường xuyên được đá chính ở ĐTQG.

Văn Lâm cũng là lựa chọn không tồi khi đã gắn bó với Ngọc Hải hay Hùng Dũng ở các đội trẻ. Lợi thế của thủ môn 28 tuổi là sự chuyên nghiệp cao. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. HLV Park sẽ chọn ai cho vị trí thủ quân ĐT Việt Nam, câu trả lời sẽ có ở đợt hội quân sắp tới.

Xuân Trường hay Bùi Tiến Dũng cũng có thể là lựa chọn của HLV Park

Dự kiến ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào ngày 10/1 để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022. Quế Ngọc Hải sẽ bị treo giò ở cuộc tái đấu Australia do nhận đủ số thẻ vàng.

TOÀN BỘ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM MỘT THẬP KỶ (2010 - 2021) TRONG 1 GIỜ

 

AFC báo tin dữ, ĐT Việt Nam tiếp tục đối mặt 'cơn ác mộng' khi trở lại Vòng loại World Cup 2022

(Techz.vn) Sau khi ĐT Việt Nam dừng bước ở AFF Cup 2021, AFC cũng đã công bố thời gian và địa điểm thi đấu của loạt trận sắp tới của Vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục phải đối diện cơn ác mộng ở trận đấu với Australia.