Thể thao

Bị chỉ trích vì 'đổ lỗi' cho Công Phượng, Văn Toàn ở AFF Cup 2021, HLV Park bất ngờ được minh oan

Bị chỉ trích vì 'đổ lỗi' cho Công Phượng, Văn Toàn ở AFF Cup 2021, HLV Park bất ngờ được minh oan

HLV Park đang tạo ra tranh cãi sau khi ĐT Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan ở Bán kết AFF Cup 2021. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng với cách chơi của Công Phượng và Văn Toàn: "Tôi đưa Văn Toàn, Công Phượng vào để đá biên chứ không đá ở giữa đâu, nhưng có lẽ do nóng ruột nên các bạn ấy đã bó vào trong. Và tôi cũng không ngốc đến mức cho họ vào để đấu với 3 trung vệ cao to của Thái Lan."

Ngay sau phát biểu này, một ngôi sao thuộc biên chế HAGL và có mối quan hệ thân thiết với Công Phượng và Văn Toàn đã đăng tải dòng trạng thái: "Làm thầy mà lại đẩy học trò ra đứng mũi chịu sào". Cầu thủ này cũng nhanh chóng xóa dòng trạng thái vì nhận về vô số ý kiến trái chiều. Anh cũng giải thích rằng mình làm vậy vì "thương đồng đội".

Công Phượng và Văn Toàn trở thành tâm điểm sau khi ĐT Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2021

Mới đây, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng, người cũng từng có những năm tháng chơi bóng cho đội chủ sân Pleiku đã minh oan cho HLV Park Hang-seo. Anh cho biết: 

"Ở đây có 2 vấn đề. Đầu tiên, chắc chắn ông Park không yêu cầu các cầu thủ đá vào giữa như trong hiệp 2 trận lượt về gặp Thái Lan. Ý của chiến lược gia người Hàn Quốc trong buổi họp báo cũng không phải là trách Văn Toàn hay Công Phượng, mà đơn giản chỉ là ông muốn thanh minh tại sao hiệp 2 chúng ta sử dụng nhiều bóng dài.

Vấn đề lớn nhất là do cầu thủ Việt Nam, đặc biệt khu vực phòng ngự. Các hậu vệ của chúng ta tỏ ra nôn nóng, thích đá dài nên cứ câu bổng vào vòng cấm Thái Lan. Họ nghĩ rằng cứ câu bổng vào giữa thì kiểu gì cũng có cơ hội."

Danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng giải thích về cách chơi của ĐT Việt Nam.

Khi bóng được chuyền dài vào tuyến dưới, đương nhiên cầu thủ phía trên phải lao vào rồi. Công Phượng, Văn Toàn dù ở 2 biên thì cũng phải lao vào để tìm kiếm cơ hội. Vấn đề nằm ở đó. Tức là ông Park chỉ muốn thanh minh tại sao cầu thủ lại cứ đá bóng dài như vậy. Nhưng cách nói của ông ấy làm mọi người hiểu sai đi", cựu danh thủ Mạnh Dũng nhận định.

Đồng đội một thời của Kiatisuk cũng cho biết, việc phát biểu của HLV Park tạo ra tranh cãi cũng có một phần lỗi từ người phiên dịch: "Lỗi lớn cũng phải quy cho người phiên dịch. Người phiên dịch đã dịch chưa đủ ý và không hiểu hết bản chất vấn đề của ý ông Park. Chứ không phải do ông Park hết đâu. Ông Park có sai thì là do cách diễn đạt gây hiểu lầm thôi. Về phía cầu thủ, do hàng thủ đá dài chứ không phải ông Park chỉ đạo."

HLV Park Hang-seo được minh oan sau phát biểu gây tranh cãi

"Chỉ có ai trẻ con thì mới nghĩ HLV Park đẩy học trò ra chịu thay. Trước khi nhìn nhận bất cứ điều gì, phải suy xét xem vấn đề ở đâu, có đúng không. Rồi phân tích trận đấu xem vì sao có nhiều bóng dài như vậy, nguyên nhân do đâu. Chứ chúng ta không thể lên mạng rồi nói gì thì nói được", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chốt lại.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 2022: TRẬN ĐẤU VỚI TRUNG QUỐC VÀ GIÀNH LẠI AFF CUP

 

Tin nóng AFF Cup 2021 1/1: Trụ cột ĐT Việt Nam có bến đỗ mới, HLV Park đón tin từ vui sao châu Âu?

(Techz.vn) Trụ cột ĐT Việt Nam có bến đỗ mới, HLV Park đón tin vui từ sao châu Âu, Lịch thi đấu trận chung kết lượt về,...là những tin nóng AFF Cup 2021 ngày 1/1 đáng chú ý nhất.