Thể thao

Không phải người cũ của HAGL, Thái Lan sắp bổ nhiệm cựu HLV U23 Nhật Bản

Không phải người cũ của HAGL, Thái Lan sắp bổ nhiệm cựu HLV U23 Nhật Bản

U23 Thái Lan vẫn chưa có HLV mới kể từ sau khi chia tay ông Worrawoot Srimaka. Trong thời gian vừa qua, nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có những liên hệ với cựu cầu thủ HAGL là Totchtawan Sripan. Mặc dù vậy, ông Sripan hiện đang giữ chức giám đốc kỹ thuật Bangkok United nên không thể xin nghỉ để đảm nhận công việc ở đội tuyển U23 Thái Lan.

Ông Sripan (cựu cầu thủ HAGL) không thể dẫn dắt U23 Thái Lan.

Tờ Siam Sports mới đây tiết lộ, người được FAT quan tâm nhất cho vị trí HLV trưởng U23 Thái Lan vào lúc này là ông Teguramori Makoto, người mới bị BG Pathum United sa thải sau trận thua Bangkok United 0-2 tại vòng 10 Thai League 2022/23.

FAT không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã tiếp cận và đề xuất sơ bộ với ông Makoto về việc dẫn dắt U23 Thái Lan. Nếu việc đàm phán diễn ra thuận lợi, FAT sẽ sớm công bố hợp đồng với HLV người Nhật Bản để dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự SEA Games 2023.

HLV Teguramori Makoto mới bị BG Pathum sa thải.

HLV Teguramori Makoto sinh năm 1967, từng dẫn dắt U23 Nhật Bản từ năm 2014 đến 2016. Ông giúp U23 Nhật Bản giành nhiều thành tích ấn tượng như vô địch U23 châu Á 2016, giành vé đến Olympic Rio 2016. Ngoài ra, ông cũng chính là một trong số trợ lý của HLV Akira Nishino dẫn tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018 tại Nga. Ở giải này, Nhật Bản xuất sắc vào vòng 16 đội trước khi thất bại trước ĐT Bỉ.

Ở cấp độ CLB, HLV Teguramori Makoto từng giúp Vegalta Sendai thăng hạng lên J.League 1 vào năm 2010. Đến mùa giải 2012, Vegalta Sendai thậm chí còn giành ngôi Á quân giải VĐQG Nhật Bản và có được tấm vé tham dự AFC Champions League.

Chiến lược gia sinh năm 1967 từng dẫn dắt U23 Nhật Bản và làm trợ lý tại ĐTQG Nhật Bản.

Đáng chú ý hơn, vào năm 2017, HLV Makoto từng gửi CV cho FAT ứng tuyển vị trí HLV trưởng tuyển Thái Lan sau khi HLV Kiatisuk Senamuang rời đi. Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi đó đã từ chối nhà cầm quân người Nhật Bản để chọn Milovan Rajevac.

Mục tiêu lớn nhất của FAT là giúp U23 Thái Lan giành vé dự Olympic Paris 2024. Chính vì vậy, chiếc ghế HLV trưởng cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng sau thất bại của HLV Worrawoot Srimaka tại U23 châu Á 2022. Ở giải này, Thái Lan không cạnh tranh được với Việt Nam và bị loại từ vòng bảng. Thậm chí, tại SEA Games 31, dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, U23 Thái Lan cũng nhận thất bại trước U23 Việt Nam trong trận Chung kết.

Highlights U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan | Vỡ òa giây 17 và siêu phẩm chấn động khiến Thái Lan run sợ

 

Cựu thủ quân ĐT Việt Nam gây tranh cãi, sếp lớn của SLNA phải xin lỗi CĐV

(Techz.vn) Sau khi những ngôi sao như Quế Ngọc Hải hay Thái Bá Sang có những phát ngôn gây tranh cãi thì mới đây, Tổng giám đốc của SLNA đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ của đội bóng xứ Nghệ về chuỗi trận tệ hại vừa qua.