Thể thao

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam: 'HLV Park như người cha thứ hai của tôi'

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam: 'HLV Park như người cha thứ hai của tôi'

HLV Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay ĐT Việt Nam sau khi hợp đồng hiện tại với VFF kết thúc vào ngày 31/1/2023 sắp tới. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc trên cương vị là HLV trưởng của ĐT Việt Nam.

Ngay sau khi VFF đưa ra thông báo không gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 65 tuổi, rất nhiều ngôi sao của ĐT Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành với HLV Park Hang-seo. Trọng Hoàng cũng không phải ngoại lệ khi cầu thủ đang chơi bóng cho SLNA là một trong những người "lột xác" hoàn toàn dưới bàn tay của thầy Park.

HLV Park Hang-seo sẽ chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022.

Sau trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn FC ở vòng 20 V.League 2022, Trọng Hoàng đã có những chia sẻ về việc phải nói lời chia tay với ông thầy người Hàn Quốc: "HLV Park kết thúc hợp đồng là điều đáng tiếc cho bóng đá Việt Nam. Ông mang lại nhiều danh hiệu, xây dựng lối chơi cho tuyển Việt Nam. Tôi thấy tiếc khi HLV Park không còn làm việc ở đây nữa. Hy vọng, ông ấy có thể làm ở các CLB hoặc đội tuyển khác.

Tôi xem ông Park như người cha thứ hai và trân trọng đóng góp của ông. Tôi muốn gửi lời chúc nhiều sức khỏe đến thầy Park. Tôi thi đấu qua nhiều thời kỳ HLV, nhưng HLV Park là người mang đến những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp của tôi".

Trọng Hoàng xem HLV Park như người cha thứ hai của mình.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Trọng Hoàng từ một tiền vệ trung tâm đã được kéo về thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải và cầu thủ sinh năm 1989 lập tức trở thành nhân tố không thể thay thế trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm HCV SEA Games 2019.

Trận đấu vừa qua với Sài Gòn FC cũng đánh dấu sự trở lại của Trọng Hoàng sau hơn 1 năm điều trị thoát vị đĩa đệm. Dù vậy, cột mốc này chưa thực sự trọn vẹn khi đội bóng xứ nghệ để thua ngay trên sân nhà và tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng.

Cầu thủ sinh năm 1989 chạy đua với thời gian để đủ thể lực tham dự AFF Cup 2022.

Trọng Hoàng cho biết mình chưa có được thể lực tốt nhất nhưng sẽ nỗ lực để có thể tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. Theo kế hoạch, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/1/2023 với thể thức sân nhà - sân khách.

VN Sports 19/10 | HLV Kiatisuk nói về việc dẫn dắt ĐTVN? U20 Thái Lan bị loại đầy cay đắng

 

Tin bóng đá trong nước 19/10: HLV Park được gợi ý vai trò mới ở ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trong nước hôm nay 19/10: HLV Park Hang-seo được gợi ý vai trò mới ở ĐT Việt Nam; Kiatisak úp mở về khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam; AFC vinh danh HLV Park Hang-seo; Tiến Linh có cơ hội đối đầu Chanathip trước thềm AFF Cup 2022; Tin nóng V.League hôm nay.