Thể thao

Đối thủ của ĐT Việt Nam chịu tổn thất lớn ngay trước thềm AFF Cup 2022

Đối thủ của ĐT Việt Nam chịu tổn thất lớn ngay trước thềm AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam sẽ nằm ở bảng B của AFF Cup 2022 cùng các đối thủ là Malaysia, Singapore, Myanmar cùng Lào. Chắc chắn, Những chú hổ Malay được xem là thách thức lớn nhất dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong giải đấu cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc với ĐT Việt Nam.

Nếu như ĐT Việt Nam sẽ chia tay HLV Park Hang-seo sau khi AFF Cup 2022 kết thúc thì Malaysia thậm chí còn để mất nhân trố quan trọng của mình ngay trước thềm giải đấu số một khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ giới truyền thông Malaysia, HLV thể lực Gokhan Kandermir vừa bất ngờ nói lời chia tay đội bóng sau 10 tháng gắn bó.

ĐT Malaysia chia tay HLV thể lực Gokhan Kandermi.

Chia sẻ trên tờ Ekor Harimau Malaya, vị huấn luyện viên này khẳng định: "Đã đến lúc phải nói lời chia tay sau 10 tháng đáng nhớ tại Malaysia. Tôi muốn gửi lời đến HLV trưởng, ban huấn luyện, các cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Malaysia với tất cả tấm lòng của tôi. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội tuyển Malaysia".

Thông tin ông Gokhan Kandermi quyết nói lời chia ty với ĐT Malaysia thực sự là điều gây sốc dành cho cổ động viên nước này bởi lẽ, vị HLV thể lực người Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự tin tưởng rất lớn từ Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Malaysia sẽ là đối thủ nặng ký nhất của ĐT Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022.

Trong bối cảnh AFF Cup 2022 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khởi tranh, việc Malaysia mất đi người đứng đầu về vấn đề thể lực sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của đội bóng này. Đây là giai đoạn chạy nước rút mà các cầu thủ cần phải đảm bảo được thể lực sung mãn nhất.

Trước đó, HLV Gokhan Kandermi nhậm chức là người chỉ đạo thể lực cho tuyển Malaysia khi HLV Kim Pan-gon được tin tưởng ngồi vào chiếc ghế nóng thay Tan Cheng Hoe. Ông Kandermi đã góp công không nhỏ giúp ĐT Malaysia giành vé tham dự Asian Cup 2023 đồng thời có ngôi á quân tại giải giao hữu King’s Cup diễn ra ở Thái Lan.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 20/12/2022 đến 15/01/2023 theo thể thức sân nhà sân khách. ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT Lào vào ngày 21/12. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12.

VN Sports 31/10 | Huỳnh Như góp công giúp Lank ghi bàn, Bầu Hiển động viên Đà Nẵng khi thua Hà Nội

 

Tin bóng đá trong nước 29/10: ĐT Việt Nam hưởng lợi từ quyết định của VFF

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trong nước hôm nay 29/10: ĐT Việt Nam hưởng lợn lớn nhờ quyết định của VFF; Quang Hải không dự AFF Cup 2022; Bình Định mất hai trụ cột sau trận hòa trước HAGL; Tin nóng V.League hôm nay.