Thể thao

Lộ lý do khiến HLV Man City thay Haaland sau khi phá hàng loạt kỷ lục của Messi và Ronaldo

Lộ lý do khiến HLV Man City thay Haaland sau khi phá hàng loạt kỷ lục của Messi và Ronaldo

Với 5 bàn thắng vào lưới Leipzig, Haaland đã trở thành cầu thủ trẻ nhất có 30 bàn tại Champions League, ở độ tuổi 22 tuổi 236 ngày. Kỷ lục cũ là của Kylian Mbappe với 22 tuổi 352 ngày. Thành tích trên cũng siêu sao Man City bỏ xa Messi và Ronaldo. "El Pulga" đạt 30 bàn tại Cúp C1 châu Âu ở tuổi 23, còn CR7 phải tới 26 tuổi mới làm được điều này. Nếu xét theo số trận, Haaland cũng trở thành cầu thủ đạt 30 bàn Champions League nhanh nhất khi vượt qua kỷ lục cũ của Ruud Van Nistelrooy.

Lộ lý do khiến HLV Man City thay Haaland sau khi phá hàng loạt kỷ lục của Messi và Ronaldo
Haaland đang khiến cả châu Âu khiếp sợ với phong độ hủy diệt.

Cũng trong chiến thắng trước Leipzig, Haaland đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Champions League ghi năm bàn ở một trận vòng loại trực tiếp (knock-out), sau Messi năm 2012. Điều trùng hợp là Guardiola đều huấn luyện hai cầu thủ này ở thời điểm đó. Mặc dù thể hiện phong độ hủy diệt nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại không để Haaland chơi trọn vẹn 90 phút.

Khi được hỏi vì sao thay Haaland ở phút 63 khi anh đã ghi năm bàn, Guardiola nói sau trận: "Nếu ghi sáu bàn trong một trận ở tuổi 22, cậu ấy sẽ thấy chán nản trong tương lai. Haaland ghi năm bàn trong 60 phút, không hơn. Nếu chơi 90 phút, ai biết được cậu ấy có thể làm được gì".

Lộ lý do khiến HLV Man City thay Haaland sau khi phá hàng loạt kỷ lục của Messi và Ronaldo
HLV Pep Guardiola đang có trong tay vũ khí đáng sợ để chinh phục Champions League.

Không chỉ riêng Haaland, màn trình diễn thăng hoa của anh góp phần giúp Man City tái lập kỷ lục thắng đậm của chính đội bóng này tại Champions League. Hồi tháng 3/2019, đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola từng thắng 7-0 trước một đại diện Đức khác là Schalke 04, cũng ở lượt về vòng 1/8 trên sân Etihad.

Trung quá khứ, Guardiola từng hai lần lên ngôi Champions League cùng Barca năm 2009 và 2011, nhưng chưa tái lập thành tích này cùng Bayern và Man City. Chiến thắng trước Leipzig giúp Man City lần thứ sáu liên tiếp vào tứ kết Champions League dưới trướng ông. Với tối đa năm trận còn lại của đấu trường này, Haaland hoàn toàn có thể ghi thêm bàn và tiếp tục phá kỷ lục.

KHI BÀN THẮNG TỰ TÌM TỚI, KẺ HỦY DIỆT KỶ LỤC HAALAND SẼ XUẤT HIỆN

 

Nhận định bóng đá Real vs Liverpool - Vòng 1/8 Cúp C1 Champions League: 'The Kop' mơ lội ngược dòng

Nhận định bóng đá Real vs Liverpool diễn ra vào lúc 3h00 ngày 16/3 - Vòng 1/8 Champions League: Salah quyết trả nợ?