Thể thao

Thua đau ĐT Việt Nam, tiền đạo Thái Lan thừa nhận bị ám ảnh vì pha 'ra đòn' với trò cưng HLV Park

Thua đau ĐT Việt Nam, tiền đạo Thái Lan thừa nhận bị ám ảnh vì pha 'ra đòn' với trò cưng HLV Park

Chiến thắng 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 là trận thắng đậm nhất của HLV Park Hang-seo trước bóng đá Thái Lan trong hơn 5 năm dẫn dắt các ĐT Việt Nam. Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn là 4 người ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Thua đau ĐT Việt Nam, tiền đạo Thái Lan thừa nhận bị ám ảnh vì pha 'ra đòn' với trò cưng HLV Park
Chiến thắng kỷ lục của Việt Nam trước Thái Lan sau nhiều năm.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan thậm chí còn mất người ở phút 58 khi Supachai có pha vung tay vào mặt Đình Trọng. Tấm thẻ đỏ của Supachai khiến Thái Lan vỡ trận. Trận thua 0-4 trên SVĐ Mỹ Đình vẫn là một trong những kỷ niệm ám ảnh nhất đối với tiền đạo người Thái Lan.

Mới đây, chân sút của Buriram United đã có những tâm sự về kỷ niệm buồn này trên tờ Ball Thái. Supachai chia sẻ: "Sự cố đó là bài học đắt giá đối với tuổi trẻ của tôi. Ở thời điểm ấy, tôi đã không kìm chế được cảm xúc trước những pha va chạm ở trên sân, trước sức ép của CĐV Việt Nam đầy ắp trên khán đài và cả áp lực từ chính tỷ số trận đấu.

Mọi thứ như dồn nén lại. U23 Thái Lan đã không thể thi đấu như mong muốn. Chúng tôi đã chơi không tốt. Đội bóng đã bị khiêu khích còn tôi thì hoảng sợ và có hành động tồi tệ".

Thua đau ĐT Việt Nam, tiền đạo Thái Lan thừa nhận bị ám ảnh vì pha 'ra đòn' với trò cưng HLV Park
Supachai nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng.

Tiền đạo sinh năm 1998 tiết lộ anh đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ của U23 Thái Lan và khẳng định mình không cố ý đấm Đình Trọng. Dù được các đồng đội an ủi và CLB Buriram United bảo vệ, Supachai vẫn bị ám ảnh bởi hành động không đẹp của mình.

"Dù bề ngoài, tôi tỏ ra mạnh mẽ trước mắt CĐV và đồng đội nhưng khi còn một mình, tôi vẫn cảm thấy trong trái tim có một khúc mắc không thể tháo gỡ. Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về chiếc thẻ đỏ và lo lắng về quá khứ. Tôi thực sự hối hận vì đã làm cả nước thất vọng ngày hôm đó. Phải mất một năm, tôi mới có thể trở lại là chính mình 100%" - Supachai chia sẻ.

Thua đau ĐT Việt Nam, tiền đạo Thái Lan thừa nhận bị ám ảnh vì pha 'ra đòn' với trò cưng HLV Park
Supachai thừa nhận ám ảnh và mất phong độ thời gian dài vì tấm thẻ đỏ trên sân Mỹ Đình.

Phong độ của tiền đạo này cũng đi xuống trong một thời gian dài kể từ sự cố trên. Phải đến mùa giải trước, Supachai mới lấy lại được cảm hứng chơi bóng và ghi 14 bàn trong 26 trận đấu của Buriram United và giúp đội bóng này trở lại với ngôi vương Thai League. Hiện Supachai đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Thai League với 13 bàn thắng sau 23 trận, bằng với ngoại binh Hamilton Soares của Port FC.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Cơn ác mộng kinh hoàng của người Thái

 

Tin bóng đá tối 14/3: HLV Troussier 'đau đầu' vì ĐT Việt Nam; Người hùng World Cup nhận nhiệm vụ mới

Tin HOT bóng đá hôm nay 14/3: 'Người hùng World Cup' được VFF giao nhiệm vụ mới; Đại kình địch của HLV Park nhận nhiệm vụ khó tin tại U20 World Cup; HLV Philippe Troussier 'đứng ngồi không yên' với kế hoạch của ĐT Việt Nam; Ngôi sao số một Đông Nam Á chịu chung số phận với Công Phượng ở Nhật Bản.