Thể thao

Rangnick và Scholes đấu khẩu 'nảy lửa', ngày Ronaldo ra đi càng gần

Rangnick và Scholes đấu khẩu 'nảy lửa', ngày Ronaldo ra đi càng gần

Với sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong đội hình chính thức, người hâm mộ Man Utd hứa hẹn đội nhà sẽ có chiến thắng trước Southampton. Niềm tin càng dâng cao khi Jadon Sancho mang về bàn dẫn trước cho Quỷ đỏ ở phút 21, sau cú dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Rashford.

Có lợi thế dẫn bàn, nhưng Man Utd đã để Che Adams quân bình tỉ số 1-1 cho Southampton trước khi hiệp 1 khép lại. Trong thời gian phần còn lại của trận đấu, Quỷ đỏ đã chơi dưới sức khi không thể ghi thêm bàn và đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà.

scholes
Scholes cho rằng cầu thủ Man Utd thi đấu lười biếng

Huyền thoại Man Utd, Paul Scholes đánh giá về trận đấu trên rằng: "Theo tôi thấy, các cầu thủ Man Utd đã không thi đấu hết mình để ngăn đối phương ghi bàn. Hãy nhìn vào bảng thống kê, họ có nhiều tài năng trẻ và khi đó bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ. Tôi chỉ thấy tiếc cho HLV Man Utd, vì ông ấy đang cố gắng hết sức để xây dựng lại đội bóng.

Tuy nhiên, cầu thủ không nghe và không thể làm hoặc không muốn làm. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trên sân tập, không biết thái độ cầu thủ ra sao. Nhưng rõ ràng họ không làm được theo chỉ đạo hoặc không muốn làm".

rangnick
HLV Rangnick lập tức lên tiếng phản pháo Scholes

Đáp trả những phản ánh từ Paul Scholes, HLV Rangnick cho biết: "Tôi biết Paul Scholes nói gì, tôi không nghĩ rằng các cầu thủ đã lười biếng hoặc không muốn chạy. Nhưng nói về cầu thủ, chúng tôi chưa bao giờ ép đội thay đổi thói quen trong những tuần qua, hay ép làm điều trước đó họ chưa từng làm.

Nhưng tôi nghĩ cầu thủ không ai là không quan tâm hay không thích trải nghiệm những thứ diễn ra ở trận đấu hôm nay. Tất nhiên họ không hài lòng khi mất điểm, đây là trận thứ 3 chúng tôi dẫn trước 1-0 hoặc 2-0 nhưng sau đó không thể giành trọn vẹn điểm số".

ronaldo-mirror
Ronaldo sẽ rời Man Utd vào cuối mùa nếu đội bóng không có vé dự Champions League mùa sau

Sau trận hòa nêu trên Man Utd vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, thế nhưng họ đang dần xa hơn với top 4 Ngoại hạng Anh, bởi Arsenal đứng ngay sau chỉ kém 1 điểm trong khi thi đấu ít hơn tới 2 trận.

Chưa dừng lại ở đó, Tottenham đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng họ chỉ kém Man Utd 4 điểm và còn tới 3 trận chưa thi đấu.

Top 4 đang dần rời xa với Man Utd, điều này đồng nghĩa với tương lai Cristiano Ronaldo cũng rời xa Old Trafford vào Hè 2022. Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh sẽ ra đi nếu Quỷ đỏ không có vé dự Champions League mùa sau. Để đạt được điều kiện này, con đường gần như là duy nhất với MU đó là lọt top 4 Ngoại hạng Anh, bởi để vô địch Champions League mùa này với thầy trò HLV Rangnick gần như là không thể.

VIDEO Tại sao Cristiano Ronaldo "KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI" ?

 

Cristiano Ronaldo thừa nhận sự thật, 98% rời Man Utd vào hè 2022

(Techz) Cristiano Ronaldo thừa nhận sự thật, 98% rời Man Utd vào hè 2022; Mục tiêu của các ông lớn phán quyết tương lai; De Jong muốn ở lại Barca... là những tin chuyển nhượng tối 12/2 đáng chú ý.