Đời sống

Việt Nam có những điểm du lịch nguy hiểm bậc nhất, đến du khách quốc tế cũng phải dè chừng

Việt Nam có những điểm du lịch nguy hiểm bậc nhất, đến du khách quốc tế cũng phải dè chừng

Việt Nam luôn là một trong những quốc gia được đánh giá cao về mặt thiên nhiên. Đất nước chúng ta không thua kém các nước khác khi sở hữu thiên nhiên hùng vĩ và đa dạng từ đồi núi cho tới đồng bằng, bãi biển.

Để khám phá hết những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam không hề dễ dàng, thậm chí phải chờ rất lâu và còn có những nơi nguy hiểm đến tính mạng.

Hang Sơn Đoòng - Quảng Bình

Ngay thời điểm được khám phá, hang Hang Sơn Đoòng - Quảng Bình đã tạo nên cơn chấn động trong ngành du lịch trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều người không tin vào mắt mình khi được xem phía bên trong hang động. Nơi đây được đánh giá là một thắng cảnh còn nguyên sơ và vẫn chưa được tìm hiểu hết, có độ khó và nguy hiểm cao bậc nhất Việt Nam.

Hang Sơn Đoòng

Suốt hành trình, bạn luôn trong tình trạng nửa người phía dưới ướt vì phải lội qua những con suối, treo mình trên những vách đá.

Đèo Gió & mỏm đá tử thần Hà Giang

Hà Giang nổi tiếng với những vách đá và những cung đường mạo hiểm. Địa hình ở đây chủ yếu là núi đá hùng vĩ, khung cảnh rất hoang sơ và được hội phượt thủ yêu thích. Trên cung đường đèo Mã Pì Lèng người ta còn biết tới mỏm đá tử thần. Đường để đi lên mỏm đá này rất hẹp và chỉ đủ để 1 người đi, nơi đây không có lan can hay tay vịn để đảm bảo sự an toàn cho du khách.

Đèo Gió

Đèo Mẻ Pia (Cao Bằng)

Đèo Mẻ Pia hay còn được gọi Đèo 14 tầng với 14 khúc cua gấp, dựng đứng và độ cao nhanh. Rõ ràng bạn chỉ có thể trekking quãng đường 2,5km này, để lên tới đỉnh đèo bạn phải đi xuyên rừng men theo sườn núi của nó.

Đèo Mẻ Pia

Núi Đá Chồng - Quảng Ninh

Núi Đá Chồng nằm cách thành phố Quảng Ninh 40 km và là cái tên được người dân địa phương đặt cho. Nếu bạn là một người ưa trải nghiệm hay thích check-in sống ảo thì núi Đá Chồng khá phù hợp. Các phiến đá cách nhau khoảng chừng 1m, bề mặt phẳng nên dễ ngồi hơn so với “mỏm đá tử thần” Hà Giang.

 

Thấy 5 dấu hiệu này, điện thoại của bạn đã quá cũ, cần phải thay gấp

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại mà gặp 5 dầu hiệu này cũng có nghĩa là bạn nên thay thế chúng hoặc có biện pháp xử lý.