Đời sống

Bình Dương: Ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên do mắc tay chân miệng

Bình Dương: Ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên do mắc tay chân miệng

Ngày 28/6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết địa phương đã ghi nhận 548 ca mắc chân tay miệng. Đáng chú ý trong đó ghi nhận 33 ca bệnh nặng và 1 trường hợp bé 5 tuổi tử vong, quê tại Bình Dương.

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Bình Dương, số ca chân tay miệng trên toàn tỉnh tăng đến 4 lần so với trước đó. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cũng đã gửi 3 mẫu bệnh phẩm về Viện asteur TPHCM kèm theo phiếu điều tra ca bệnh và phiếu yêu cầu xét nghiệm . Kết quả phản hồi từ Viện Pasteur cho thấy, 1 kết quả dương tính EV71; 2 kết quả âm tính.

a-50-1687944810.jpg
 

Tình hình dịch bệnh chân tay miệng gia tăng tại tỉnh Bình Dương đã được Sở Y tế tỉnh ghi nhận và có những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành Y tế tại Bình Dương vẫn duy trì các hoạt động giám sát và xét nghiệm phát hiện ca bệnh cũng như xử lý kịp thời.

Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại địa phương và xử lý ngay trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật điều tra, xử lý báo cáo ổ dịch tay chân miệng.

a-49-1687944810.jpg
 

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng, Phó trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, sốt cao khó dứt là một trong những biểu hiện thường thấy khi mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, triệu chứng này rất dễ khiến người dân nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác, nhất là dịch bệnh COVID-19.

 

Thương vụ Mason Mount đến MU đổ bể, Erik ten Hag bất ngờ 'quay xe' chiêu mộ ngôi sao của Man City?

Sau lần thứ ba bị Chelsea từ chối lời đề nghị cho Mason Mount, Man United đã chính thức từ bỏ theo đuổi tiền vệ người Anh. HLV Erik ten Hag được cho là đang nhắm đến Moises Caicedo và cả tiền vệ Kalvin Phillips - ngôi sao đang đánh mất chính mình kể từ khi gia nhập Man City.