Giải trí

Khoanh vùng những nơi trong hệ Mặt Trời có dấu hiệu người ngoài hành tinh?

Khoanh vùng những nơi trong hệ Mặt Trời có dấu hiệu người ngoài hành tinh?

Một nhóm nhà nghiên cứu người Mỹ đã hướng đến những nhóm sao lùn đỏ và các loại sao nhỏ hơn Mặt Trời gấp nhiều lần. Công trình nghiên cứu của họ cho chúng ta thấy nhiều dạng sao mới tiềm năng chứa đựng sự sống lớn nhất trong hệ Mặt Trời.

a-32-1685431474.jpg
 

"Những ngôi sao này là mục tiêu tuyệt vời để tìm kiếm các hành tinh nhỏ trên quỹ đạo nơi nước có thể ở thể lỏng và do đó là hành tinh có thể ở được" - tời Sci-News dẫn lời đồng tác giả Sheila Sagear từ Đại học Florida (Mỹ).

Nhóm nghiên cứu đã đo độ lệch tâm của một mẫu gồm 150 hành tinh xung quanh các vì sao lùn đỏ loại M. Những nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều hành tinh sẽ nằm trong khu vực quá gần với sao lùn đỏ, với đồ gần tương tự Sao Thủy và Mặt Trời trở xuống.

a-34-1685431474.jpg
 

Các hành tinh này đã phải chịu một quá trình nóng lên do thủy triều tác động từ sao mẹ. Do đó những hành tinh này bị ‘nướng’ theo nghĩa đen và có thể loại bỏ mọi cơ hội có nước lỏng. Nhưng phải có tới 1/3 hành tinh được quan sát nằm trong quỹ đạo có những yếu tố có thể giữ được nước lỏng.

Nước lỏng là một trong những yếu tố rất quan trọng để có sự sống, Sao Kim và Sao Thổ không giữ được nước lỏng nên không có sự sống hoặc đã có nhưng bị tuyệt chủng theo các nghiên cứu đã được chỉ ra.

a-31-1685431474.jpg
 

Và đó phải là những hành tinh thuộc hệ sao lùn đỏ có nhiều hành tinh vì sự tương tác giữa các hành tinh với nhau cũng giúp chúng sở hữu quỹ đạo tròn ổn định và là yếu tố phù hợp cho sự sống.

 

Hồ Văn Cường nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được fan tặng hơn 100 triệu đồng?

Liên tục được người hâm mộ tặng tiền mặt mỗi khi đi diễn, hành động này nhanh chóng trở nên phản cảm trong mắt nhiều người.