Đời sống

Vụ án đánh ghen chấn động Hàn Quốc, chính thất bị tiểu tam cho uống thuốc độc gây tử vong tại chỗ

Vụ án đánh ghen chấn động Hàn Quốc, chính thất bị tiểu tam cho uống thuốc độc gây tử vong tại chỗ

Tiểu tam nhiều lần giở trò muốn phá hoại hành phúc gia đình của cô Lee, thậm chí cô ta còn lên kế hoạch giết người và đầu độc chính thất.

Mới đây trên chương trình  “A Little Difference” của kênh Channel E, một vụ án từng gây rúng động một thời tại Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm từ dư luận. Đây là chương trình phân tích tâm lý tội phạm với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu ngành.

Hình ảnh minh họa từ chương trình.

Vụ án được các chuyên gia nhắc tới ở đây là vụ án tiểu tam giết hại chính thất, mọi người phải bàng hoàng vì tính chất phức tạp cũng như hành vi vô cùng thâm hiểm của người thứ 3. Nhân vật chính trong câu chuyện tạm gọi là nhân vật A, người này đã ngoại tình với chồng của chị Lee trong khoảng thời gian dài. Thủ đoạn của người này rất tinh vi nhằm cướp chồng của chị Lee, đầu tiên cô ta thuê người chụp những ảnh bí mật giữa hai người rồi gửi cho chính thất nhằm chèn ép để ly hôn.

Sau thời gian dài, chồng cô Lee đề nghị ly hôn, trong khoảng thời gian xảy ra tranh cãi này A liên tục có những hành vi gửi ảnh nhạy cảm giữa hai người. Cô ta sử dụng những tin nhắn đe dọa nhằm khủng bố tinh thần chị A, sau đó cô ta đã đốt than tổ ong trong xe nhằm tự tử nhưng được cứu sống.

Hình ảnh minh họa.

Khi chưa ly hôn được với chị Lee, mẹ của A thậm chí còn đến cty của người chồng đòi hắn ta chịu trách nhiệm với con gái của mình hoặc bồi thường. Người chồng về nhà lập tức cầu xin cô Lee thế chấp căn nhà để bồi thường cho A, A cũng ký cam kết không gặp gỡ chồng chị Lee nữa nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó hai người tiếp tục ngoại tình với nhau.

Nhất định phải cướp chồng người khác, A liên hệ trung tâm việc vặt với yêu cầu tiếp cận cô Lee nhằm chuốc thuốc và chụp ảnh chị quan hệ tình dục với người khác, sau đó đổ tội ngoại tình. Thế nhưng đã bị từ chối vì hành vi vô đạo đức của mình.

Thủ phạm bỏ chất độc vào trong rượu để cô Lee uống.

Sau đó A biết rằng người chồng không về do đi nhậu nên đã đến nhà cô Lee, mua rượu và đầu độc bằng xyanua. Đến 4 giờ sáng hôm sau người chồng về đã thấy vợ nằm gục, tuy được đưa đi bệnh viện nhưng cô Lee đã qua đời ngay sau đó.

Xuanua là hóa chất được liệt vào danh sách cực độc, nó thậm chí được gọi với cái tên chất độc trong chất độc. Chúng được hấp thụ nhanh vào cơ thể, ức chế nhanh và mạnh với hô hấp tế bào. Chỉ cần dính một liều lượng cực nhỏ cũng đủ khiến gây tử vong. Những bệnh nhân tử vong thường do suy hô hấp và co giật.