Đời sống

Loại vũ khí đặc biệt được các nhà khoa học tìm thấy, làm bằng thiên thạch đến từ ngoài vũ trụ

Loại vũ khí đặc biệt được các nhà khoa học tìm thấy, làm bằng thiên thạch đến từ ngoài vũ trụ

Vào thời điểm con người chưa biết đến luyện kim sắt là gì thì các vật tạo bằng sắt đã xuất hiện trong thời khảo cổ. Những vật này được cho là có nguồn gốc từ ngoài Trái đất và nhiều nhà nghiên cứu khoa học cho rằng chúng thuộc đồ vật của người ngoài hành tinh từ thời cổ đại.

Hình ảnh minh họa

Chúng được làm từ các mảnh sắt rơi xuống Trái đất dưới dạng thiên thạch từ xa xưa. Sắt thiên thạch đã được người tiền sử sử dụng tại nhiều vùng trên thế giới. Một số đồ dùng như kiếm lễ, tượng nhỏ hay trang sức đã được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Syria, Iraq, Lebanon, Indonesia, Iran, Canada, Greenland,...Nhiều bộ sưu tập hạt sắt được tìm thấy tại ngôi mộ cổ có tuổi đời 6000 năm.

Mới đây một nhóm khảo cổ học đã phát hiện một mũi tên có thể làm từ vật liệu thiên thạch. Nhóm nghiên cứu đã xác định thành phần hóa học của vật liệu được sử dụng là hợp kim sắt - niken - nhôm sau khi so sánh hình ảnh giữa các kính hiển vi điện tử.

Mũi tên được mang về phân tích một phần trong loạt mũi tên được làm bằng đồng được tìm thấy hơn 100 năm trước tại di chỉ khảo cổ Mörigen ở Thụy Sĩ và hiện đang là một phần của bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Bern.

Di chỉ Mörigen luôn là địa điểm được các nhà khoa học và nghiên cứu quan tâm bởi tại đây đã có một thiên thạch từng rơi xuống. Thiên thạch Twannberg là thiên thạch lớn nhất được tìm thấy tại Thụy Sĩ. có thể mảnh vỡ từ thiên thạch đã rơi ra khu vực gần đó và nó được sử dụng làm mũi tên.

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học đã tính được nồng độ nickel và germani cho mũi tên Mörigen có sự tương đồng với thiên thạch Kaalijarv ở Estonia, một quốc gia ven Biển Baltic ở Bắc Âu.

Hình ảnh minh họa.

Tuy đó chỉ là những lập luận của những nhà khoa học nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được vào thời kỳ con người chưa sử dụng được đồ sắt, hợp kim nhưng đã xuất hiện những mùi tên này là một điều khó hiểu. Chủ đề này vẫn được các nhà khảo cổ học và khoa học nghiên một cách kỹ lưỡng để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

 

Động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới, có kích thước chỉ 7,7mm, có thể bật cao gấp 30 lần chiều dài cơ thể

Các nhà khoa học đã phải đau đầu một thời gian dài để tìm kiếm chúng do kích thước quá nhỏ và khả năng 'lẩn trốn'.