Thể thao

Sau kỷ lục buồn ở U19 ĐNÁ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm tin dữ trước đại chiến Thái Lan

Sau kỷ lục buồn ở U19 ĐNÁ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm tin dữ trước đại chiến Thái Lan

Sau thất bại trước U19 Malaysia ở bán kết, Đội tuyển U19 Việt Nam vẫn sẽ đối đầu với U19 Thái Lan nhưng là ở trận tranh hạng ba giải U19 Đông Nam Á 2022. Thêm một lần lỡ hẹn với trận chung kết, ĐT Việt Nam đã kéo dài kỷ lục "đáng xấu hổ" của lứa đàn anh ở giải U19 Đông Nam Á.

Sau kỷ lục 'đáng xấu hổ' ở U19 ĐNÁ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm tin dữ trước đại chiến Thái Lan
U19 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với chung kết giải U19 Đông Nam Á.

Xuyên suốt lịch sử giải đấu kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2002, U19 Việt Nam mới chỉ 1 lần giành chức vô địch vào năm 2007. Lần gần nhất U19 Việt Nam giành vé vào chung kết U19 Đông Nam Á đã cách đây 7 năm, khi đó Quang Hải và các đồng đội để thua 0-6 trước Thái Lan.

Trận đấu với Thái Lan vào chiều 15/7 cũng là lần đầu tiên 2 đội phải đối đầu với nhau trong một trận đấu tranh huy chương đồng ở U19 Đông Nam Á. Ở buổi tập chiều 14/7, HLV Đinh Thế Nam đã cho các học trò họp để rút kinh nghiệm. Với tư cách HLV trưởng, chiến lược gia 57 tuổi cũng khẳng định ông sẽ là người chịu trách nhiệm với thất bại của toàn đội khi không thể vào chung kết.

Sau kỷ lục 'đáng xấu hổ' ở U19 ĐNÁ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm tin dữ trước đại chiến Thái Lan
HLV Đinh Thế Nam họp rút kinh nghiệm với toàn đội trước trận đại chiến Thái Lan.

HLV Đinh Thế Nam mong các học trò bỏ lại thất bại ở phía sau để quyết đấu với U19 Thái Lan và giành hạng ba chung cuộc. Dù vậy, tin dữ đã đến với NHM Việt Nam khi 2 trụ cột hàng thủ là Bảo Long và Hoàng Cảnh đã bị đau, nguy cơ không thể ra sân ở trận đấu quyết định thứ hạng.

Mật độ thi đấu 2 ngày/ trận quá dày đặc đã ảnh hưởng đến thể trạng của các cầu thủ. Trịnh Hoàng Cảnh chỉ có thể ngồi ngoài nhìn các đồng đội tập luyện ở buổi tập chiều ngày 14/7. Hoàng Cảnh là chốt chặn đáng tin cậy nhất của HLV Đinh Thế Nam ở hàng thủ U19 Việt Nam kể từ đầu giải đấu. Sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phòng ngự của U19 Việt Nam.

Sau kỷ lục 'đáng xấu hổ' ở U19 ĐNÁ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm tin dữ trước đại chiến Thái Lan
U19 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất ở trận tranh hạng ba U19 Đông Nam Á 2022.

Một vấn đề khác mà HLV Đinh Thế Nam cần giúp các học trò vượt qua chính là áp lực tâm lý. Sau khi gián tiếp khiến U19 Indonesia bị loại, 2 đội U19 Việt Nam - U19 Thái Lan đã bị PSSI kiện lên AFC, FIFA vì nghi dàn xếp tỷ số. Chính áp lực tâm lý này đã góp phần khiến cả 2 đội gục ngã khó tin trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn ở bán kết. Các CĐV của đội chủ nhà vẫn gây áp lực trên đường đến sân tập và điều này khiến ban tổ chức giải Đông Nam Á phải rất vất vả để đảm bảo an ninh.

HIGHLIGHTS: U19 VIỆT NAM - U19 MALAYSIA | SIÊU PHẨM MỞ MÀN, TRẢ GIÁ SAI LẦM | U19 ĐÔNG NAM Á 2022

 

Tin bóng đá tối 14/7: Quang Hải được Pau FC 'thưởng lớn'; ĐT Việt Nam nối dài kỷ lục 'đáng xấu hổ'

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 14/7: Quang Hải được Pau FC 'thưởng lớn' sau tháng đầu tiên sang Pháp; Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Park Hang-seo; ĐT Việt Nam nối dài thành tích đáng xấu hổ tại giải U19 Đông Nam Á; VFF bị FIFA dội gáo nước lạnh; U19 Việt Nam khiến công sức của HLV Park 'đổ sông đổ bể'.