Thể thao

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị dọa cách chức nếu không thể soán ngôi ĐT Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị dọa cách chức nếu không thể soán ngôi ĐT Việt Nam

Sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp để mất HCV môn bóng đá nam vào tay ĐT Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan đang phải chịu rất nhiều sức ép về mặt thành tích không chỉ từ CĐV mà còn từ chính những người đứng đầu nền thể thao nước nhà. Mới đây ở vòng loại U17 châu Á, đại diện của Thái Lan lại tiếp tục để thua ĐT U17 Việt Nam với tỷ số 0-3 và suýt nữa không thể giành vé đi tiếp.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị dọa cách chức nếu không thể soán ngôi ĐT Việt Nam
U23 Việt Nam đã giành cả 2 tấm HCV SEA Games gần nhất.

Tại cuộc họp của Ủy ban Olympic Thái Lan diễn ra ngày 10/10 vừa qua, Phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan giao chỉ tiêu cho đội U23 Thái Lan phải giành tấm huy chương vàng SEA Games 32 tại Campuchia vào năm sau.

Tờ Thairath cho biết: "Tại buổi gặp mặt các bộ môn và liên đoàn do Ủy ban Olympic Thái Lan tổ chức, Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan, người đang kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Olympic, yêu cầu với môn bóng đá tại SEA Games 32, Thái Lan phải giành HCV.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị dọa cách chức nếu không thể soán ngôi ĐT Việt Nam
U23 Thái Lan nhận nhiệm vụ phải giành HCV SEA Games 32 bằng mọi giá.

Nếu điều đó không xảy ra, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang buộc phải từ chức, vì bóng đá là môn thể thao đại chúng ở Thái Lan và ở Đông Nam Á".

Không chỉ ở đấu trường SEA Games, bóng đá trẻ Thái Lan đã hoàn toàn lép vế trước Việt Nam trong hơn 5 năm qua. Lần gần nhất 1 đội bóng trẻ Thái Lan đánh bại được Việt Nam chính là chiến thắng 3-0 ở vòng bảng SEA Games 29. Việc không thể giành vé vào chung kết các giải U16, U19 Đông Nam Á 2022 cũng khiến NHM lo lắng về tương lai của bóng đá Thái Lan.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị dọa cách chức nếu không thể soán ngôi ĐT Việt Nam
Chủ tịch FAT sẽ buộc phải từ chức nếu một lần nữa không thể giành HCV SEA Games.

Sau khi HLV Worrawoot Srimaka bị sa thải vì thành tích tệ hại ở VCK U23 châu Á, FAT đã chỉ định cựu cầu thủ HAGL Tawan Sripan ngồi vào ghế nóng của đội U23 Thái Lan với hy vọng sẽ giành lại tấm HCV tại SEA Games 32 sắp tới. Đây là mục tiêu tối thượng và không thể khác nếu chủ tịch Somyot muốn giữ ghế.

Highlights U23 VIỆT NAM vs U23 THÁI LAN | Mạnh Dũng tỏa sáng, U23 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc

 

Thái Lan công bố danh tính tân HLV đối đầu U23 Việt Nam tại SEA Games 32

(Techz.vn) Sau khi HLV Worrawoot Srimaka bị sa thải, cựu tiền vệ HAGL Tawan Sripan sẽ là người ngồi vào ghế nóng của U23 Thái Lan với nhiệm vụ giành lại huy chương vàng từ tay U23 Việt Nam tại SEA Games 32.