Thể thao

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park

Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa IX diễn ra hôm 6/11 vừa qua đã bầu ra ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022-2026. Tân chủ tịch VFF là ông Trần Quốc Tuấn, người cũng đã giữ vai trò quyền chủ tịch trong năm 2022 sau khi chủ tịch Lê Khánh Hải từ chức. Tân chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư chúc mừng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và LĐBĐ Việt Nam.

Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng đến VFF và bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Người đứng đầu FIFA viết: "Sự hiểu biết, khả năng lãnh đạo, nhiệt huyết và kinh nghiệm của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chắc chắn sẽ tạo nên những tác động quan trọng đến sự phát triển của bóng đá tại Việt Nam.

Cùng với tiềm năng của bóng đá Việt Nam, tôi và FIFA sẽ luôn hỗ trợ các bạn để đạt được thành công. Cánh cửa của ngôi nhà FIFA luôn rộng mở chào đón các bạn tới và cùng thảo luận về môn thể thao chung của chúng ta, về sự phát triển và những giá trị".

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park
World Cup 2026 là mục tiêu lớn nhất của ĐT Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026.

Ở Đại hội VFF khóa IX, bóng đá Việt Nam đã có định hướng về mục tiêu trong giai đoạn 2022-2026, trong đó có việc ĐT Việt Nam phấn đấu lọt top 10 châu Á và giành vé dự VCK World Cup 2026. Thành tích giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 và giành được 4 điểm, một kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á là cơ sở để VFF tin rằng ĐT Việt Nam sẽ có thể tiến xa hơn trong tương lai và chạm tay tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Có mặt tại Đại hội, chủ tịch AFF Sameth Khiev cũng bày tỏ sự lạc quan về cơ hội góp mặt tại World Cup của ĐT Việt Nam sau khi chứng kiến đà thăng tiến của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á trong thời gian qua. Thành công lớn của bóng đá Việt Nam những năm gần đây có đóng góp không nhỏ từ HLV Park Hang-seo.

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park
Sau 5 năm thành công cùng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ không còn đồng hành cùng VFF sau AFF Cup 2022.

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Nhiệm vụ tối quan trọng của BCH VFF khóa IX sẽ là chọn ra người thay thế phù hợp nhất cho chiến lược gia người Hàn Quốc, nhằm hoàn thành những mục tiêu đã đề ra ở Đại hội.

Chủ tịch FIFA kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp đà phát triển sau thời HLV Park
Chủ tịch AFC khẳng định sẽ đồng hành với VFF với mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Khalifa cũng gửi thư chúc mừng đến VFF. Trong thư, người đứng đầu bóng đá châu Á khẳng định: "Tôi và AFC luôn sẵn sàng đồng hành cùng những ý tưởng và định hướng của các bạn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi mong chờ sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với LĐBĐVN vì sự phát triển của bóng đá châu Á".

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ CỦA ĐT VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

 

LĐBĐ Thái Lan bị chỉ trích về kế hoạch soán ngôi ĐT Việt Nam ở SEA Games 32

(Techz.vn) Sau khi LĐBĐ Thái Lan đưa ra những điều chỉnh về lịch thi đấu giải quốc nội để phục vụ cho mục tiêu giành lại HCV SEA Games từ tay ĐT Việt Nam, chủ tịch CLB Buriram United (Thai League) đã lập tức lên tiếng phản đối.