Thể thao

Bị AFC làm khó, ứng viên thay HLV Park có thể rời Thái Lan sau AFF Cup 2022

Bị AFC làm khó, ứng viên thay HLV Park có thể rời Thái Lan sau AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm lớn để giành lại chức vô địch từ tay Thái Lan. Mới đây, truyền thông xứ Chùa Vàng bất ngờ tiết lộ đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của HLV Mano Polking cùng Voi Chiến.

Bị AFC làm khó, ứng viên thay HLV Park có thể chia tay Thái Lan sau AFF Cup
Mano Polking có thể chia tay ĐT Thái Lan ngay sau AFF Cup 2022.

Theo đó, SMM Sport cho biết ràng buộc của LĐBĐ Thái Lan (FAT) với HLV Mano Polking có thời hạn đến hết Asian Cup 2023. Khi đó, giải đấu vẫn được xác định sẽ tổ chức vào tháng 6/2023 tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó Trung Quốc rút lui và AFC đã chọn Qatar là quốc gia thay thế.

Với sự thay đổi này, Asian Cup 2023 có thể sẽ phải lùi đến mùa đông hoặc đầu năm 2023 do khí hậu ở Qatar vào tháng 6, tháng 7 là vô cùng khắc nghiệt. Điều đó vô tình khiến kế hoạch của HLV Mano Polking và FAT bị ảnh hưởng. Nếu Asian Cup 2023 không diễn ra vào mùa hè, khả năng HLV Mano Polking chia tay ĐT Thái Lan ngay sau AFF Cup 2022 là khá cao.

Bị AFC làm khó, ứng viên thay HLV Park có thể chia tay Thái Lan sau AFF Cup
Màn trình diễn kém ấn tượng của Voi Chiến là lý do NHM Thái Lan không muốn FAT gia hạn với Mano Polking.

Niềm tin của NHM Thái Lan với chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức - Brazil không còn được duy trì, đặc biệt là sau thất bại ở King's Cup 2022 trước Malaysia. Ở vòng loại Asian Cup 2023, dù vẫn giành vé vào VCK nhưng lối chơi của Thái Lan cũng không thực sự ấn tượng.

Truyền thông Thái Lan cho rằng dù Mano Polking có thể giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch AFF Cup hay không, FAT vẫn nên nghĩ tới một phương án khác. Một trong những cái tên được nhắc đến rất nhiều là HLV Kiatisak, người vừa phủ nhận gia hạn hợp đồng với HAGL. Hợp đồng hiện tại của Zico Thái với đội bóng của bầu Đức có thời hạn đến hết mùa giải 2022.

Bị AFC làm khó, ứng viên thay HLV Park có thể rời Thái Lan sau AFF Cup 2022
Truyền thông Thái Lan muốn HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt đội nhà, trong khi đó HLV Mano Polking cũng được nhắc đến như một trong những ứng viên thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Nguồn tin từ Thái Lan cũng gợi ý HLV Mano Polking về khả năng thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. HLV Mano Polking từng dẫn dắt CLB TPHCM và hiểu biết về bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Dù vậy, VFF vẫn muốn người tiếp theo ngồi vào ghế nóng tại ĐT Việt Nam có đẳng cấp cao hơn và hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026, giải đấu mà châu Á được tăng gấp đôi suất tham dự.

TẤN TÀI, HOÀNG ĐỨC, TUẤN HẢI… NHỮNG PHÁT HIỆN VÀNG CỦA ĐT VIỆT NAM DƯỚI THỜI HLV PARK HANG SEO

 

Tin bóng đá tối 24/10: Quang Hải sáng cửa đá chính tại Pau FC sau 2 tháng

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 24/10: Quang Hải sáng cửa đá chính cho Pau FC sau 2 tháng; Sao trẻ ĐT Việt Nam theo chân Đặng Văn Lâm rời Nhật Bản; ĐT Việt Nam được 3 'gã khồng lồ' mời đá giao hữu trước World Cup 2023; Trụ cột ĐT Việt Nam nhận quà từ HLV Park sau cú đúp vào lưới Bùi Tiến Dũng; Ronaldo không muốn Messi vô địch World Cup 2022.