Thể thao

Hậu vệ ĐT Việt Nam lên tiếng về nguy cơ giải nghệ sớm, HLV Park chốt kế hoạch ở AFF Cup?

Hậu vệ ĐT Việt Nam lên tiếng về nguy cơ giải nghệ sớm, HLV Park chốt kế hoạch ở AFF Cup?

Trong khi Đoàn Văn Hậu đã trở lại thi đấu được 2 tháng và có phong độ khá tốt, đối tác ăn ý nhất của anh trong màu áo ĐT Việt Nam - Nguyễn Trọng Hoàng vẫn đang tích cực tập luyện hồi phục sau khi bị thoát vị đĩa đệm cách đây tròn 1 năm.

'Báu vật' ĐT Việt Nam lên tiếng về nguy giải nghệ sớm, HLV Park chốt kế hoạch khủng tại AFF Cup 2022
Cặp hậu vệ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 mới chỉ có Đoàn Văn Hậu trở lại thi đấu.

Trong thời gian Trọng Hoàng điều trị chấn thương, thậm chí đã có những thông tin cho rằng hậu vệ sinh năm 1989 có thể phải giải nghệ sớm do phẫu thuật không thành công. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Ở thời điểm đó, Trọng Hoàng cho biết: "Chấn thương của tôi không thể phẫu thuật mà phải tiến hành các liệu pháp kể cả bằng đông y để chữa trị, nhưng có lẽ khó".

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng có không ít cầu thủ mắc chứng thoát vị đĩa đệm, trong đó Vũ Minh Tuấn hay Võ Huy Toàn đều có thể trở lại thi đấu sau thời gian dài chữa trị, một trường hợp khác đã phải giải nghệ sớm là Nguyễn Quang Hải (Hải Gà) vào năm 2016. Suốt thời gian qua, Trọng Hoàng vẫn đang đi tìm thầy thuốc giỏi để có thể chữa trị cho mình, nhằm thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng trong khoảng thời gian cuối cùng của sự nghiệp.

'Báu vật' ĐT Việt Nam lên tiếng về nguy giải nghệ sớm, HLV Park chốt kế hoạch khủng tại AFF Cup 2022
Trọng Hoàng báo tin vui đến HLV Park Hang-seo.

Sau một thời gian điều trị, mới đây Trọng Hoàng đã báo tin vui khi anh gần như đã có thể xỏ giày và tập luyện với bóng. Bên dưới bài đăng của mình, hậu vệ sinh năm 1989 đã nhận được lời chúc mừng của người thân và các đồng đội trong màu áo ĐT Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn,...

Việc nhà vô địch AFF Cup 2018 hồi phục tốt và sắp trở lại là thông tin không thể vui hơn với HLV Park Hang-seo. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc hiện tại có Hồ Tấn Tài chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải, tuy nhiên so về khả năng phòng ngự thì Trọng Hoàng vẫn được đánh giá cao hơn.

'Báu vật' ĐT Việt Nam lên tiếng về nguy giải nghệ sớm, HLV Park chốt kế hoạch khủng tại AFF Cup 2022
Sau 1 năm vắng mặt vì chấn thương, Trọng Hoàng đang nỗ lực để sớm trở lại.

 

Lần gần nhất Trọng Hoàng ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam là trận thua 0-1 trước Australia trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/9/2021. Từ đó đến nay, hậu vệ sinh năm 1989 cùng bà xã đã đi khắp nơi để tìm thầy thuốc giỏi chữa trị thoát vị đĩa đệm. Với những tín hiệu tích cực này, NHM hoàn toàn có thể kỳ vọng Trọng Hoàng có thể kịp trở lại để đồng hành cùng ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Nguyễn Trọng Hoàng | Những kỹ năng chơi bóng đỉnh cao khiến cả Đông Nam Á e sợ

 

Tin bóng đá tối 5/9: Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Pháp; ĐT Việt Nam bất ngờ chia tay 10 ngôi sao

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 5/9: Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Pháp trước ngày rời Pau FC; ĐT Việt Nam bất ngờ chia tay 10 ngôi sao; Phản ứng của Công Phượng trước nguy cơ bị HLV Park Hang-seo gạch tên khỏi ĐT Việt Nam; Quả bóng vàng Việt Nam nhận vinh dự khó tin trước ngày ra mắt đội bóng mới. Quang Hải nhận 'gáo nước lạnh' từ công thần của Pau FC.